Cần điều chỉnh một số điều khoản trong ACFTA
Trung Quốc sẵn sàng làm việc cùng với ASEAN để điều chỉnh những nội dung điều khoản ACFTA mà các nước thành viên ASEAN cho là cần thiết
Ngày 22/1, trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đã tới thăm Ban Thư ký Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và gặp Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan.
Sau cuộc gặp, Tổng Thư ký Pitsuwan cho biết, Trung Quốc sẵn sàng làm việc cùng với ASEAN để điều chỉnh những nội dung mà các nước thành viên ASEAN cho là cần thiết để đưa vào thực thi Hiệp định tự do thương mại ASEAN - Trung Quốc (ACFTA).
![]() |
Trước đó, trong phát biểu chào mừng ông Đới Bỉnh Quốc, ông Pitsuwan cho biết, quan hệ thương mại và kinh tế giữa ASEAN và Trung Quốc đã phát triển mạnh trong những năm gần đây với tổng kim ngạch buôn bán hai chiều năm 2008 đạt hơn 200 tỷ USD, đưa Trung Quốc trở thành bạn hàng lớn thứ ba của ASEAN.
Sau khi Hiệp định tự do thương mại ASEAN - Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/1/2010, ACFTA trở thành khu mậu dịch tự do lớn thứ ba trên thế giới với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên tới 6.600 tỷ USD và tổng kim ngạch buôn bán 4.300 tỷ USD. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Indonesia đã bày tỏ lo ngại trước khả năng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập thị trường sẽ ảnh hưởng tới một số ngành sản xuất trong nước.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cũng đã đề cập sự cần thiết của việc điều chỉnh một số điều khoản trong Hiệp định./.
