Can dự ngoại giao là cơ hội tốt nhất cho phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23/5 cho biết, Mỹ đang đợi xem Triều Tiên có muốn can dự ngoại giao trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hay không.  

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin tức ABC News ngày 23/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh, Mỹ đang chờ xem Bình Nhưỡng có thực sự muốn can dự ngoại giao hay không.

Theo Ngoại trưởng Blinken, cơ hội tốt nhất để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên là can dự ngoại giao với Bình Nhưỡng và quả bóng đang ở bên sân nước này.

Triều Tiên đã từ chối đề nghị thúc đẩy ngoại giao từ phía Mỹ kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức hồi cuối tháng 1, thay thế người tiền nhiệm Donald Trump, người đã có 3 cuộc gặp trực tiếp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng thống Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tuần qua đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng nhằm thảo luận việc thuyết phục Triều Tiên tham gia các nỗ lực ngoại giao liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Tổng thống Biden cho biết ông sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khi có đủ các điều kiện thích hợp.

*** Cùng ngày 23/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ chưa thấy có dấu hiệu Iran sẽ thực hiện các cam kết hạt nhân của mình để được gỡ bỏ trừng phạt.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin tức ABC News, Ngoại trưởng Blinken cho rằng Iran biết cần phải làm gì để quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy nước này có sẵn sàng thực hiện hay không.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuần trước thông báo Mỹ sẵn sàng gỡ bỏ trừng phạt thương mại đối với nước này mặc dù một quan chức cấp cao Iran sau đó đã phủ nhận thông tin này. Trong khi đó, các nhà ngoại giao châu Âu cho biết các vấn đề khó khăn vẫn tồn tại trong các cuộc đàm phán.

Các cuộc đàm phán gián tiếp đã được tiến hành tại thủ đô Viên của Áo trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tìm cách giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bao gồm việc nước này quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Ngoại trưởng Ngoại trưởng Blinken cho biết các cuộc đàm phán này đã làm rõ nhu cầu của các bên để có thể tiếp tục đối thoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden
Thế giới chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden

VOV.VN - Khác với tuyên bố hồi tháng 3/2021, là không có ý định gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, hôm qua (21/5), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định sẵn sàng cho cuộc gặp như vậy trong một điều kiện thích hợp.

Thế giới chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden

Thế giới chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden

VOV.VN - Khác với tuyên bố hồi tháng 3/2021, là không có ý định gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, hôm qua (21/5), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định sẵn sàng cho cuộc gặp như vậy trong một điều kiện thích hợp.

Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ thiện chí đối thoại với Triều Tiên
Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ thiện chí đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã diễn ra vào chiều ngày 21/5 (giờ địa phương), kéo dài tổng cộng 171 phút.

Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ thiện chí đối thoại với Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ thiện chí đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã diễn ra vào chiều ngày 21/5 (giờ địa phương), kéo dài tổng cộng 171 phút.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ định Đặc phái viên về Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ định Đặc phái viên về Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/5 đã chỉ định nhà ngoại giao chuyên nghiệp Sung Kim làm Đặc phái viên về Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ định Đặc phái viên về Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ định Đặc phái viên về Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/5 đã chỉ định nhà ngoại giao chuyên nghiệp Sung Kim làm Đặc phái viên về Triều Tiên.