Cần tăng hạn ngạch, quyền phát ngôn cho các nền kinh tế mới nổi
Đó là lời phát biểu của ông Chu Tiểu Xuân, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc
Ngày 24/4, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra tại Washington (Mỹ), Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên đã hối thúc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tăng nhanh tiến trình cải tổ, tăng hạn ngạch và quyền phát ngôn cho các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.
Theo ông Chu Tiểu Xuyên việc các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển không có tính đại diện tương xứng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính hợp pháp và hiệu lực của Quỹ tiền tệ quốc tế, bởi vậy cần phải có sự điều chỉnh, sửa chữa kịp thời.
Đáp lại, Mỹ - thành viên có quyền phát ngôn lớn nhất trong Quỹ tiền tệ quốc tế - đã tỏ thái độ khá tích cực.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho rằng Mỹ ủng hộ Quỹ tiền tệ quốc tế tăng hạn ngạch và quyền phát ngôn cho các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, để điều này phản ánh được hiện thực kinh tế toàn cầu./.