Canada không muốn kéo dài sứ mệnh tại Afghanistan

Ngày 8/4, Canada đã gửi thêm 90 quân đến Afghanistan để giúp nước này đào tạo lực lượng an ninh và quân đội. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada Happer quyết định rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2011

Một nghiên cứu gần đây thuộc tổ chức nghiên cứu EKOS của Canada cho thấy nhiều người dân nước này cho rằng đây là là một quyết định đúng đắn.

Số liệu điều tra mới nhất của tổ chức EKOS cho thấy, 49% người dân được hỏi phản đối việc quân đội Canada đóng quân tại Afghanistan, chỉ có 36% người dân ủng hộ, còn 14% khác thì không ủng hộ và cũng không phản đối sứ mệnh này.

Trên thực tế, Tổ chức EKOS đã theo dõi sự ủng hộ của người dân nước này từ năm 2002 và một điều đáng chú ý là sự ủng hộ của người dân giảm dần trong suốt 8 năm qua, từ tới điểm cao nhất là 60% xuống còn có 36% tại thời điểm hiện nay.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 60% người được hỏi phản đối việc kéo dài thời gian đóng quân của binh sỹ Canada ở Afghanistan, chỉ có 28% ủng hộ, 12% còn lại không phản đối và cũng không ủng hộ việc kéo dài này.

EKOS đã tiến hành điều tra đối với 910 người qua điện thoại từ ngày 31/3 - 6/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.