Canada xác nhận trường hợp lây nhiễm COVID-19 từ hươu sang người

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Canada mới đây xác nhận trường hợp lây nhiễm COVID-19 đầu tiên từ hươu sang người.

Dù không có khả năng biến thể được tìm thấy ở hươu có thể vượt qua sự bảo vệ của vaccine, song các nhà nghiên cứu yêu cầu giám sát động vật hoang dã chặt chẽ hơn để ngăn chặn các đột biến mới phát triển và lây lan một cách âm thầm.

Các nhà sinh vật học trước đây đã tìm thấy quần thể hươu đuôi trắng bị mắc COVID-19 ở vùng Đông Bắc Mỹ, cũng như các tỉnh miền Trung của Canada. Mặc dù hươu thường không được coi là loài có thể dễ dàng truyền virus sang người, nhưng các chuyên gia vẫn không loại trừ khả năng này. Để thực hiện nghiên cứu, các nhà khoa học đã lấy mẫu từ hàng trăm con hươu đuôi trắng bị săn bắt vào mùa thu năm ngoái. Sau khi tiến hành lấy dịch mũi và kiểm tra các hạch bạch huyết của hươu, họ phát hiện 17 trong số 298 hươu dương tính với “chủng mới và rất khác biệt” của virus SARS-CoV-2.

Theo một trong những tác giả của nghiên cứu Finlay Maguire tại Đại học Dalhousie, virus này có rất ít tương đồng với các chủng hiện đang lưu hành trong quần thể người. Các nhà khoa học không rõ ban đầu con hươu lây nhiễm virus như thế nào, nhưng nghiên cứu sâu hơn về biến thể lưu hành trong quần thể cho thấy cấu trúc tăng đột biến của nó có nghĩa là khả năng kháng vaccine của virus là hoàn toàn không thể. Các chuyên gia từ lâu đã lo lắng rằng virus có thể lây nhiễm và sau đó đột biến trong một số loài động vật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên trên thế giới mắc Covid-19 ở hươu
Mỹ thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên trên thế giới mắc Covid-19 ở hươu

VOV.VN - Hôm qua (27/8), Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 ở hươu.

Mỹ thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên trên thế giới mắc Covid-19 ở hươu

Mỹ thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên trên thế giới mắc Covid-19 ở hươu

VOV.VN - Hôm qua (27/8), Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 ở hươu.

Video: Hươu nhanh trí phát giác màn "ngụy trang" của hổ và chạy thoát thân
Video: Hươu nhanh trí phát giác màn "ngụy trang" của hổ và chạy thoát thân

VOV.VN - Trong đoạn video, con hổ cuộn tròn người, nằm im bất động giống như một "tảng đá", để chờ bắt hươu, nhưng hươu đã nhận ra mối nguy hiểm và nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt của nó.

Video: Hươu nhanh trí phát giác màn "ngụy trang" của hổ và chạy thoát thân

Video: Hươu nhanh trí phát giác màn "ngụy trang" của hổ và chạy thoát thân

VOV.VN - Trong đoạn video, con hổ cuộn tròn người, nằm im bất động giống như một "tảng đá", để chờ bắt hươu, nhưng hươu đã nhận ra mối nguy hiểm và nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt của nó.

Hươu cao cổ sơ sinh học đứng ngay sau khi ra khỏi bụng mẹ
Hươu cao cổ sơ sinh học đứng ngay sau khi ra khỏi bụng mẹ

VOV.VN - Trong thế giới hoang dã với những kẻ săn mồi luôn rình rập xung quanh, những chú hươu cao cổ phải học đứng trên đôi chân của mình ngay từ khi lọt lòng. Thông thường, chúng có thể tự đứng được trong khoảng 30 phút sau khi chào đời.

Hươu cao cổ sơ sinh học đứng ngay sau khi ra khỏi bụng mẹ

Hươu cao cổ sơ sinh học đứng ngay sau khi ra khỏi bụng mẹ

VOV.VN - Trong thế giới hoang dã với những kẻ săn mồi luôn rình rập xung quanh, những chú hươu cao cổ phải học đứng trên đôi chân của mình ngay từ khi lọt lòng. Thông thường, chúng có thể tự đứng được trong khoảng 30 phút sau khi chào đời.