Căng thẳng chính trị tại Iraq bùng phát

Căng thẳng này sẽ khiến cho Iraq tiếp tục rơi vào cuộc nội chiến, tranh dành quyền lực và xung đột sắc tộc.  

Ngày 24/12, Phó Tổng thống Iraq Tariq al-Hashimi tuyên bố, ông là mục tiêu trả thù cá nhân của Thủ tướng Nuri al-Maliki. Theo ông Hashimi, mục đích của ông Maliki là nhằm loại bỏ đối thủ chính trị và củng cố quyền lực riêng cho mình.

Ông  Hashimi cảnh báo điều này sẽ đẩy đất nước trở lại xung đột phe phái: “Rõ ràng vấn đề ở đây  mang một động cơ chính trị. Điều này sẽ là một thảm họa cho tình hình chính trị và xã hội ở Iaq. Ấn tượng trên toàn đất nước Iraq về vấn đề này đó là cuộc xung đột sắc tộc”.      

Ngày 21/12, Thủ tướng Iraq Maliki kêu gọi chính quyền khu tự trị người Kurd giao nộp Phó Tổng thống Hashimi, người bị cáo buộc lính líu đến khủng bố, đang ẩn náu tại đó.

Lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Hashimi, một trong các nhà lãnh đạo khối chính trị của người Hồi giáo dòng Sunni, có nguy cơ thổi bùng lên căng thẳng phe phái tại Iraq sau khi những binh sĩ Mỹ cuối cùng rút khỏi nước này, gần 9 năm sau cuộc xâm lược lật đổ chế độ của cựu Tổng thống Saddam Hussein.

Động thái này cũng khiến thỏa thuận chia sẻ quyền lực mong manh của các phe phái ở Iraq có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Trước đó, khối chính trị Iraq của người Hồi giáo Sunni, hôm 17/12, đã tuyên bố tẩy chay Quốc hội để phản đối phe Hồi giáo dòng Shiite của Thủ tướng Maliki.

Cũng trong ngày 24/12, gần 1.000 người dân Iraq đã xuống đường biểu tình tại Hila, kêu gọi đưa Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi ra xét xử. Cuộc biểu tình này diễn ra 2 ngày sau một loạt vụ đánh bom gây thương vong lớn ở thủ đô Baghdad.

Người biểu tình mang các biểu ngữ và hô khẩu hiệu đòi trừng phạt ông Tariq al-Hashimi, người bị cáo buộc liên quan đến các vụ đánh bom, giết người, gây bất ổn định cho Iraq.

Một người biểu tình nói:Chúng tôi tiến hành cuộc biểu tình chống ông Tariq al-Hashimi. Thực ra, cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay đã phủ bóng đen lên Iraq, khiến an ninh xấu hơn. Chúng tôi kêu gọi trừng phạt ông Tariq al-Hashimi theo đúng Luật Hình sự của Iraq”.  

Tuần qua, Thủ tướng Maliki đã ra lệnh bắt giữ Phó Tổng thống Tariq al-Hashimi  (người Sunni) với các cáo trạng khủng bố và đe dọa sa thải một Bộ trưởng người Sunni. Một số vệ sỹ của ông Hashimi thú nhận, họ đã tiến hành những vụ giết người và các vụ tấn công nhằm vào quan chức an ninh và chính phủ theo lệnh của Phó Tổng thống Hashimi.

Những động thái này đe dọa thỏa thuận chia sẻ quyền lực vốn rất mong manh giữa người Shiite, Sunni và người Kurd- 3 khối chính trị mà chỉ cách đây 3 năm từng phải vật lộn để tránh cho đất nước rơi vào nội chiến.

Sự tranh giành chính trị giữa Thủ tướng Maliki (người Shiite) và các đối thủ người Sunni cũng đang trở nên dữ dội hơn khi những binh sỹ cuối cùng của quân đội Mỹ rút khỏi Iraq.

Do lo sợ cuộc khủng hoảng chính trị đẩy Iraq trở lại xung đột phe phái, các chính khách cấp cao Iraq đang tiến đàm phán với Thủ tướng Maliki và các nhà lãnh đạo khác để kiềm chế căng thẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.