Căng thẳng chính trị tiếp tục gia tăng tại Thái Lan
Trong khi Áo đỏ tuyên bố tiếp tục biểu tình cho tới khi nào giải tán Hạ viện thì Áo vàng cũng gia hạn trong 7 ngày tới, Chính phủ phải có hành động quyết liệt trấn áp những phần tử khủng bố Áo đỏ
Tình hình chính trị tại Thái Lan ngày càng phức tạp
Phe Áo đỏ sẽ không diễu hành tới đường Silom - thủ đô Bangkok vào ngày 20/4, thay vào đó sẽ tiếp tục tập trung biểu tình ở ngã tư Ratcha Prasong cho tới khi nào giải tán Hạ viện.
Thông báo trên được ông Weng Tojirakarn, lãnh đạo chủ chốt Mặt trận Dân chủ chống độc tài (phe Áo đỏ), đưa ra chỉ vài giờ sau khi Trung tâm Tình trạng khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan triển khai 5 đại đội quân đội tới đóng tại các địa điểm quan trọng xung quanh đường Silom, trung tâm thương mại của Bangkok.
Trước đó, ngày 18/4, Đại tá Sansern Kaewkamnerd, người phát ngôn Trung tâm Tình trạng khẩn cấp, khẳng định: Trung tâm sẽ áp dụng biện pháp mạnh ngăn chặn những người Áo đỏ kéo từ ngã tư Ratcha Prasong tới đường Silom. Trung tâm cũng sẽ không bao giờ cho phép lặp lại việc dùng vũ lực chống lại lực lượng an ninh.
Trong khi đó, Liên minh Nhân dân vì Dân chủ tại Thái Lan (PAD)- phe Áo vàng, tuyên bố trong 7 ngày tới, Chính phủ phải có hành động quyết liệt trấn áp những phần tử khủng bố đang trà trộn trong biểu tình Áo đỏ tại ngã tư Ratcha Prasong. Nếu không, những người Áo vàng sẽ thực hiện cái mà họ gọi là “nghĩa vụ bảo vệ đất nước và Hoàng gia của công dân”.
Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ngày 18/4 của ban lãnh đạo vào 3.000 thành viên chủ chốt của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ tại Đại học Rangsit - Bangkok.
Trong tuyên bố, PAD cũng yêu cầu phe Áo đỏ chấm dứt ngay việc kích động hận thù trong dân chúng, giải tán biểu tình để bảo vệ tính mạng cho những người dân vô tội, tránh cho họ trở thành nạn nhân của khủng bố.
Từ năm 2006 - 2008, phe Áo vàng đã tổ chức các cuộc biểu tình dài ngày tại toà nhà Chính phủ, trụ sở Quốc hội, bao vây sân bay Suvarnabhumi, Don Muang. Những cuộc biểu tình này đóng vai trò lớn dẫn đến cuộc đảo chính năm 2006 lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Thaksin và sự đổ vỡ của 2 Chính phủ Samak Sundaravej và Somchai Wongsawat.
Đến ngày 19/4, cuộc biểu tình của những người Áo đỏ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, bất chấp mọi nỗ lực của Chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội Thái Lan./.