Căng thẳng gia tăng khi thời điểm Triều Tiên phóng vệ tinh đến gần
Trước những cảnh báo, CHDCND Triều Tiên dường như vẫn giữ nguyên kế hoạch phóng vệ tinh.
CHDCND Triều Tiên vừa đưa ra lời mời các chuyên gia của Nhật Bản và Mỹ tới giám sát việc phóng vệ tinh vào giữa tháng 4 tới và tuyên bố việc phóng vệ tinh này chỉ nhằm mục đích hoà bình. Tuy nhiên, phía Nhật Bản đã từ chối tới giám sát và có những tuyên bố cứng rắn phản đối hành động này. Sự việc đó cho thấy, việc giải quyết những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đòi hỏi sự hợp tác và nỗ lực của tất cả các bên.
Theo kế hoạch đã tuyên bố, Triều Tiên sẽ phóng tên lửa mang theo vệ tinh thời tiết trong khoảng từ ngày 12-16/4 tới. Trong khi đó, Mỹ và đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản lại nghi ngờ kế hoạch phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên “thực chất là vỏ bọc” cho việc thử tên lửa đạn đạo tầm xa của nước này.
![]() |
| Tên lửa của Triều Tiên được phóng tại khu Musudan-ri hồi tháng 5/2009 (Ảnh: AFP) |
Theo nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, Ủy ban Vũ trụ và Công nghệ Triều Tiên đã mời Cơ quan thám hiểm khoảng không vũ trụ Nhật Bản “giám sát hoạt động phóng vệ tinh quan sát Trái Đất vào giữa tháng 4 này”. Trong khi đó, quan chức ngoại giao cấp cao của CHDCND Triều Tiên phụ trách khu vực Bắc Mỹ Ri Gun cho biết, nước này đã trực tiếp yêu cầu Mỹ cử chuyên gia tới giám sát kế hoạch phóng vệ tinh.
Phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Ri Gun cho rằng, Mỹ cần đánh giá khách quan kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên và mọi việc sẽ rõ ràng nếu Mỹ trực tiếp quan sát.
Tuy nhiên, cả Mỹ và Nhật Bản đều công bố những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm gây sức ép buộc CHDCND Triều Tiên ngừng việc phóng vệ tinh. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura ngày 3/4 cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định gia hạn thêm 1 năm các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên, bao gồm cấm hoàn toàn hoạt động xuất nhập khẩu với CHDCND Triều Tiên, vốn được áp dụng từ tháng 7/2006 sau khi Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa tầm xa.
Phía Mỹ cũng đã ngừng viện trợ nhân đạo với Triều Tiên vì cho rằng kế hoạch của Triều Tiên vi phạm thỏa thuận mà 2 nước đạt được vào tháng 2 vừa qua. Nhật Bản và Mỹ cũng khẳng định sẽ cùng làm việc chặt chẽ để đối phó với kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên.
Những lo ngại ngày càng tăng lên khi thời điểm CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh đang đến gần. Từ Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại thủ đô Phnom Penh (ở Campuchia), các nhà lãnh đạo ASEAN cũng bày tỏ sự quan ngại.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario cho biết: “Kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên càng tạo thêm nhiều căng thẳng. Chúng tôi cũng kỳ vọng vào việc nối lại đàm phán hạt nhân 6 bên”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegaoa nhấn mạnh: “ASEAN tái khẳng định những lo ngại về tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên cũng như đối thoại liên Triều, các bên cần tôn trọng Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”./.
