Căng thẳng leo thang trên chính trường Iran

Ngày 1/1, cựu Thủ tướng Iran Mousavi, thủ lĩnh phe đối lập và là ứng cử viên bị thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này tháng 6/2009, kêu gọi Chính phủ Iran thả những người bị bắt giữ trong những cuộc biểu tình vừa qua

>> Iran cáo buộc nước ngoài kích động bạo lực chống Chính phủ

Trong tuyên bố được phát trên một trang điện tử, ông Mousavi cảnh báo, Chính phủ Iran "sẽ phải chịu trách nhiệm về những vấn đề xảy ra ở trong nước và Chính phủ phải trả tự do cho các tù nhân chính trị". Ông Mousavi tuyên bố, nếu Chính phủ không thừa nhận rằng đất nước đang chìm trong khủng hoảng nghiêm trọng, thì chứng tỏ Chính phủ không có khả năng giải quyết những vấn đề cấp bách hiện nay.

Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Mousavi, sau khi xảy ra những vụ xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình ở Thủ đô Tehran ngày 27/12/2009, làm ít nhất 8 người chết.

Trong buổi lễ cầu nguyện diễn ra ở thủ đô Tehran ngày 1/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Iran, ông Ebrahim Raisi tuyên bố, Chính phủ Iran sẽ thực thi các biện pháp nghiêm khắc đối với những người biểu tình của phe đối lập. Ông Raisi nhấn mạnh rằng, hệ thống luật pháp của Iran sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước những kẻ nổi loạn, những kẻ phá rối và những kẻ vi phạm pháp luật.

Ông Raisi đồng thời cho rằng, chính lực lượng biểu tình của phe đối lập đang gây nguy hiểm cho cuộc sống của dân thường. Ông Giannati, người đứng đầu cơ cơ quan đảm bảo các hoạt động tôn giáo ở thủ đô Tehran cũng cáo buộc, những người biểu tình của phe đối lập đang cấu kết với Mỹ trong cuộc chiến “chống lại đạo Hồi và nước Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Các nhà phân tích cho rằng, tuyên bố hết sức cứng rắn của thủ lĩnh phe đối lập ngay trong ngày đầu tiên của năm mới là một dấu hiệu về sự bất ổn trên chính trường Iran trong năm 2010 này. Theo chuyên gia Scott Lucas, thuộc Đại học Bermingham (Anh), cả phe đối lập và Chính phủ Iran đang đào hố dưới chân họ cho một cuộc đối đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.