Căng thẳng mới trong tranh chấp biên giới CPC- Thái Lan
Căng thẳng này đã bùng phát từ tháng 7/2008, sau khi UNESCO công nhận đền Preah Vihear là di sản thế giới
Vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biên giới Thái Lan-Campuchia nảy sinh dấu hiệu căng thẳng mới sau khi Chính phủ Campuchia tổ chức lễ kéo quốc kỳ, cờ Phật giáo và cờ UNESCO tại ngôi đền Preah Vihear ngày 7/11 vừa qua.
Báo chí Campuchia đưa tin, Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 19/11 yêu cầu chính phủ nước này rút lại 3 nghị quyết đưa ra hồi tháng Năm và tháng Sáu vừa qua về việc nhất trí để Campuchia đề nghị UNESCO công nhận ngôi đền cổ Preah Vihear 900 năm tuổi là di sản thế giới.
Nếu yêu cầu này được Chính phủ Thái Lan chấp thuận, mâu thuẫn xung quanh tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước sẽ trở nên phức tạp hơn và đẩy lùi hy vọng tìm được tiếng nói chung.
Phản ứng về động thái trên của Bộ Ngoại giao Thái Lan, ngày 20/11, Người phát ngôn Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Phay Siphan cho rằng, việc đền Preah Vihear được công nhận là di sản thế giới đã được cộng đồng thế giới ủng hộ và là điều không thể đảo ngược.
Theo ông, lễ kéo cờ hôm 7/11 đã khẳng định lại chủ quyền của Campuchia đối với ngôi đền này. Ông cho biết, Bộ Ngoại giao Campuchia sẽ sớm đưa ra phản hồi đối với ý định của Bộ Ngoại giao Thái Lan xin rút các nghị quyết nói trên.
Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định lại quan điểm của chính phủ nước này không muốn "phát động chiến tranh" với quốc gia láng giềng Thái Lan xuất phát từ tranh chấp ở biên giới.
Phát biểu tại Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi cả hai bên kiên nhẫn chờ đợi các nhà thương lượng cố gắng đạt được thoả thuận phân định biên giới. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo Campuchia "sẽ có hành động tự vệ nếu cần thiết".
Căng thẳng ở biên giới Thái Lan-Campuchia bùng phát hồi tháng Bảy, sau khi UNESCO công nhận đền Preah Vihear là di sản thế giới, và sau đó leo thang thành cuộc đụng độ giữa binh sĩ hai nước hôm 15/10, làm 3 lính Campuchia và 1 lính Thái Lan thiệt mạng cùng 7 người bị thương.
Mới đây, hai nước đã tiến hành vòng đàm phán ba ngày từ cấp chuyên viên đến cấp ngoại trưởng để bàn về tranh chấp lãnh thổ biên giới, nhưng chỉ đạt được nhất trí trên nguyên tắc về một số vấn đề, trong đó có cam kết ưu tiên tiến hành phân định lại biên giới dựa trên bản đồ năm 1904 của chế độ thực dân Pháp./.