Căng thẳng thương mại, Hàn Quốc tiếp tục tẩy chay hàng Nhật Bản

VOV.VN - Phong trào tẩy chay hàng Nhật Bản ở Hàn Quốc tăng cao do gần đây Nhật Bản đưa ra quy chế hạn chế xuất khẩu 1 số mặt hàng sang nước này.

Trong những ngày qua, tại những trung tâm mua sắm lớn của Hàn Quốc, phong trào tẩy chay hàng Nhật Bản tăng cao do gần đây Nhật Bản đưa ra qui chế hạn chế xuất khẩu 1 số mặt hàng sang Hàn Quốc.

Phong trào tẩy chay hàng Nhật Bản ở Hàn Quốc tăng cao. Ảnh: Reuters

Hiệp hội siêu thị Hàn Quốc kêu gọi tẩy chay và loại bỏ 100 mặt hàng của Nhật Bản tại các hệ thống bán hàng, dù những hàng hóa này được dân chúng yêu thích, để ủng hộ nước nhà. 

Phong trào tẩy chay hàng Nhật Bản cũng đã diễn ra khoảng 2 tuần nay tại Hàn Quốc. Một số tập đoàn lớn như Lotte vốn đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh với Trung Quốc cũng đang bị ảnh hưởng rất lớn. Bởi lẽ, tập đoàn này có quan hệ thương mại với rất nhiều công ty của Nhật Bản.

Theo đó, doanh thu của tập đoàn này bị giảm khoảng 1000 tỷ Won trong thời gian qua. Lotte là tập đoàn lớn của Hàn Quốc hoạt động đa lĩnh vực như bất động sản, ăn uống, bán lẻ…có 95% kim ngạch bán ra trong thị trường Hàn Quốc.

Trong khi đó, ngày hôm nay (18/7), một số đảng đối lập Hàn Quốc như đảng Dân chủ đã mở hội nghị toàn thể để bàn bạc về đối sách ứng phó với qui chế hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao của Nhật Bản. Chủ tịch đảng này cũng cho rằng Nhật Bản đang phá vỡ trật tự thương mại quốc tế.

Chính phủ Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng sẽ kiên trì nguyên tắc không trả đũa kinh tế bằng vấn đề mang tính chính trị. Hàn Quốc cũng sẽ xúc tiến mở rộng sản xuất các nguyên liệu trong nước, đa dạng hóa nơi nhập khẩu…để hạn chế ảnh hưởng của Nhật Bản.

Một tổ chức điều tra Hàn Quốc cũng vừa công bố kết quả điều tra về việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc gây ra xung đột thương mại hai nước và trách nhiệm thuộc về ai? Có tới 65% người Hàn Quốc cho rằng trách nhiệm thuộc về chính phủ Nhật Bản, 17% thuộc về chính phủ Hàn Quốc, 13% do cả hai chính phủ.

Căng thẳng thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu từ đầu tháng 7/2019. Ngày 4/7, phía Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 loại vật liệu công nghệ cao quan trọng trong sản xuất các linh kiện bán dẫn và màn hình, gồm nhựa nhiệt dẻo, chất cản màu. 

Đây là những vật liệu chính để tạo ra màn hình trên TV, điện thoại thông minh và bán dẫn. Các công ty công nghệ lớn ở Hàn Quốc như Sumsung, LG... phụ thuộc đến hơn 90% các loại vật liệu này của Nhật./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật-Hàn lần đầu thảo lận vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến
Nhật-Hàn lần đầu thảo lận vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận vấn đề cưỡng bức lao động thời chiến lần đầu tiên kể từ khi Tokyo đề xuất lập ủy ban trọng tài để giải quyết vấn đề này.

Nhật-Hàn lần đầu thảo lận vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến

Nhật-Hàn lần đầu thảo lận vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc thảo luận vấn đề cưỡng bức lao động thời chiến lần đầu tiên kể từ khi Tokyo đề xuất lập ủy ban trọng tài để giải quyết vấn đề này.

Nhật-Hàn “lục đục” chiến tranh thương mại, Trung Quốc “đắc lợi”
Nhật-Hàn “lục đục” chiến tranh thương mại, Trung Quốc “đắc lợi”

VOV.VN - Căng thẳng thương mại leo thang giữa Nhật Bản và Hàn Quốc có thể là một "tin tốt" cho Trung Quốc, cả trên khía cạnh kinh tế lẫn ngoại giao.

Nhật-Hàn “lục đục” chiến tranh thương mại, Trung Quốc “đắc lợi”

Nhật-Hàn “lục đục” chiến tranh thương mại, Trung Quốc “đắc lợi”

VOV.VN - Căng thẳng thương mại leo thang giữa Nhật Bản và Hàn Quốc có thể là một "tin tốt" cho Trung Quốc, cả trên khía cạnh kinh tế lẫn ngoại giao.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thăm Hàn Quốc khi quan hệ Nhật-Hàn xấu đi
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thăm Hàn Quốc khi quan hệ Nhật-Hàn xấu đi

VOV.VN - Chuyến thăm Hàn Quốc của quan chức ngoại giao Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật-Hàn đang xấu đi sau khi Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thăm Hàn Quốc khi quan hệ Nhật-Hàn xấu đi

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thăm Hàn Quốc khi quan hệ Nhật-Hàn xấu đi

VOV.VN - Chuyến thăm Hàn Quốc của quan chức ngoại giao Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nhật-Hàn đang xấu đi sau khi Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Đồng minh Nhật-Hàn “đấu nhau”, Mỹ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan
Đồng minh Nhật-Hàn “đấu nhau”, Mỹ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ “làm những gì nước này có thể” để xoa dịu căng thẳng leo thang giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đồng minh Nhật-Hàn “đấu nhau”, Mỹ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan

Đồng minh Nhật-Hàn “đấu nhau”, Mỹ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ “làm những gì nước này có thể” để xoa dịu căng thẳng leo thang giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hàn Quốc sốt ruột, Nhật Bản hờ hững với hội đàm Nhật-Hàn bên lề G20
Hàn Quốc sốt ruột, Nhật Bản hờ hững với hội đàm Nhật-Hàn bên lề G20

VOV.VN -Hội đàm cấp cao Nhật-Hàn bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 có khả năng sẽ không xảy ra.

Hàn Quốc sốt ruột, Nhật Bản hờ hững với hội đàm Nhật-Hàn bên lề G20

Hàn Quốc sốt ruột, Nhật Bản hờ hững với hội đàm Nhật-Hàn bên lề G20

VOV.VN -Hội đàm cấp cao Nhật-Hàn bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 có khả năng sẽ không xảy ra.

Hàn Quốc chỉ trích một số báo đưa tin sai lệch về khủng hoảng Nhật-Hàn
Hàn Quốc chỉ trích một số báo đưa tin sai lệch về khủng hoảng Nhật-Hàn

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ trích 2 tờ báo lớn của nước này đã đăng thông tin sai lệch về xung đột thương mại đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hàn Quốc chỉ trích một số báo đưa tin sai lệch về khủng hoảng Nhật-Hàn

Hàn Quốc chỉ trích một số báo đưa tin sai lệch về khủng hoảng Nhật-Hàn

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ trích 2 tờ báo lớn của nước này đã đăng thông tin sai lệch về xung đột thương mại đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.