Căng thẳng tiếp diễn tại Tunisia

Các cuộc biểu tình phản đối chống Chính phủ tiếp tục diễn ra ở nhiều thành phố của quốc gia Bắc Phi này.

Hàng nghìn người Tunisia, trong đó có cả cảnh sát hôm 22/1, tuần hành tại thủ đô Tunis để phản đối chính phủ lâm thời. Từ khi Tổng thống Ben Ali bị phế truất hồi tuần trước, hầu như ngày nào cũng có biểu tình tại Tunis. Tuy nhiên, sự hiện diện của vài trăm cảnh sát là một dấu hiệu đoàn kết hiếm có.

Người biểu tình đòi loại bỏ tất cả các giới chức Chính phủ có quan hệ với ông Ben Ali, như Thủ tướng Ghannouchi và các Bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ và Ngoại giao.

Người biểu tình đòi loại bỏ tất cả các giới chức Chính phủ có quan hệ với ông Ben Ali
 (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Tunisia thông báo, giáo viên cũng sẽ tham gia các cuộc tuần hành phản đối cho đến khi Chính phủ từ chức. Các trường học tại Tunisia đã đóng cửa từ ngày 10/1 vừa qua và theo dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào ngày 24/1.

Trong nỗ lực nhằm trấn an làn sóng biểu tình trong nước, Thủ tướng lâm thời Ghannouchi đã cam kết không tham gia bất kỳ hoạt động chính trị nào sau thời kỳ quá độ.

“Với tư cách người đứng đầu chính phủ lâm thời, tôi cam kết sẽ rút khỏi đời sống chính trị sau giai đoạn chuyển tiếp này. Tôi chỉ tạm thời đảm nhiệm cương vị hiện nay nhằm lập lại trật tự và củng cố sức mạnh quốc gia.” – Ông Ghannouchi khẳng định.

Chính phủ lâm thời đã thả tự do cho các tù nhân chính trị và cam kết tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 6 tháng. Ủy ban điều tra độc lập do Chính phủ lâm thời Tunisia thành lập hôm 22/1 cam kết điều tra vai trò của các lực lượng an ninh trong các vụ bạo lực làm hàng chục người thiệt mạng thời gian qua.

Theo số liệu chính thức của Chính phủ, có 78 người thiệt mạng trong các vụ biểu tình bạo lực tại nước này. Trong khi đó Ủy viên cấp cao Liên Hợp Quốc về nhân quyền, bà Navi Pillay tuyên bố, có 117 người thiệt mạng, trong đó 70 người do đạn pháo

Các cuộc biểu tình và bạo lực tại Tunisia đã ảnh hưởng nặng tới nền kinh tế nước này, đặc biệt là ngành du lịch. Chính phủ nhiều nước đã khuyến cáo công dân nước mình không nên tới Tunisia. Các công ty du lịch châu Âu đã sơ tán hàng nghìn khách hàng khỏi Tunisia sau khi xảy ra làn sóng bạo lực buộc Tổng thống Ben Ali phải rời bỏ chiếc ghế quyền lực sau 23 năm nắm giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.