Căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Nhật Bản - Hàn Quốc
Việc 2 thành viên nội các Nhật Bản tới đền thờ Yasukuni cho thấy, hai bên tiếp tục có những động thái cứng rắn hơn.
Ngày 15/8, chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tiếp tục “tăng nhiệt” cho mối quan hệ căng thẳng với Hàn Quốc bằng chuyến thăm đền thờ Yasukuni của 2 thành viên nội các. Đây là hành động đáp trả việc Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đến thăm quần đảo tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokdo còn Nhật Bản gọi là Takeshima vài ngày trước.
![]() |
| Ông Jin Matsubara (giữa) tới thăm Đền Yasukuni hôm 15/8 (Ảnh: AFP) |
Theo hãng tin Reuters của Anh, Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Jin Matsubara và Bộ trưởng Đất đai Yuichiro Hata của Nhật Bản đã có những chuyến thăm tới Đền Yasukuni, nơi nhiều người ở Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên coi như biểu tượng của quân phiệt Nhật và hiện đang thờ 2,5 triệu người, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh thời Thế chiến thứ hai.
Phát biểu tại chuyến thăm đền Yasukuni, ông Matsubara đã nhắc lại những chỉ trích nhằm vào Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak: “Tôi không cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc tới đảo Takeshima là một hành động thích hợp và cả những ý kiến của Tổng thống Hàn Quốc đối với Nhật hoàng là một sự thiếu tôn trọng”.
Theo các nhà phân tích, những cuộc viếng thăm đầu tiên của các thành viên chính phủ của Thủ tướng Noda, dù được giải thích là với tư cách cá nhân, nhưng có nguy cơ làm leo thang căng thẳng với các nước trong khu vực, nhất là trong bối cảnh các bên đang xảy ra nhiều tranh cãi xung quanh các tranh chấp lãnh thổ.
Trong một động thái làm gia tăng căng thẳng, phía Hàn Quốc thông báo, quân đội nước này với sự tham gia của hải quân, lục quân, không quân và cảnh sát biển, sẽ tiến hành cuộc tập trận chung vào đầu tháng 9 để bảo vệ quần đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima).
Theo thông báo, đây là cuộc tập trận thường kỳ diễn ra một năm hai lần, dự định được tổ chức vào giữa tháng 8 nhưng phải lùi lại do cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ mang tên Người bảo vệ tự do Ulchi (Ulchi Freedom Guardian) diễn ra vào cuối tháng 8.
Cuộc tập trận sẽ diễn ra tại một địa điểm gần đảo Ulleung và đảo Dokdo để tăng cường khả năng bảo vệ khu vực này trong trường hợp tàu thuyền các nước khác xâm phạm lãnh hải của Hàn Quốc.
Phía Chính phủ Nhật Bản cho rằng, việc này là “không thể chấp nhận được” và yêu cầu đình chỉ cuộc tập trận.
Quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Hàn Quốc rạn nứt từ tuần vừa qua, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đến thăm quần đảo tranh chấp mà phía Seoul gọi là Dokdo còn Tokyo gọi là Takeshima. Tương tự, Nhật Bản và Trung Quốc cũng đang tranh cãi về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông./.
