Căng thẳng tiếp tục leo thang tại Bờ Biển Ngà
Các lực lượng đặc biệt của ông Gbagbo tăng cường sử dụng vũ khí hạng nặng nhằm vào dân thường.
Theo Liên Hợp Quốc, từ sau cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi hồi tháng 11/2010, xung đột vũ trang giữa lực lượng quân đội của Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo và lực lượng của ông Alaxan Oatara, ứng cử viên được quốc tế công nhận đắc cử Tổng thống đã làm 440 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là dân thường.
Liên Hợp Quốc mới đây cảnh báo việc các lực lượng đặc biệt của ông Gbagbo tăng cường sử dụng vũ khí hạng nặng nhằm vào dân thường tại thành phố Abidjan. Liên Hợp Quốc và Tổ chức theo dõi nhân quyền cho rằng đây “là những hành vi tội ác chống lại loài người” và tình hình tại Bờ Biển Ngà là rất đáng lo ngại. Tình hình mất an ninh và các cuộc giao tranh ở Bờ Biển Ngà cũng ảnh hưởng đến những nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc cứu trợ khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột xuất phát từ việc Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo không chịu rời bỏ quyền lực./.