Căng thẳng với Iran, Thủ tướng Pakistan cắt ngắn chuyến công tác ở Davos

VOV.VN - Sáng sớm 18/1, quân đội Pakistan đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu mà nước này cho là “khủng bố” ở Iran. Động thái dường như nhằm đáp trả đợt tấn công tương tự trước đó của Iran bên trong lãnh thổ Pakistan. 

Căng thẳng leo thang giữa 2 quốc gia láng giềng Iran và Paistan đã buộc Thủ tướng tạm quyền Pakistan Anwaar-ul-haq Kakar phải cắt ngắn chuyến công tác tại Davos, Thụy Sĩ để về nước.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận, quân đội nước này đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự chính xác, có mục tiêu cụ thể, vào nơi ẩn náu của các nhóm ly khai Balochistan – bị liệt vào danh sách khủng bố, ẩn náu ở tỉnh biên giới Sistan-Baluchestan của Iran. Theo bộ này, lực lượng tình báo Pakistan cho rằng: Nhóm Balochistan đã có kế hoạch và sắp tiến hành một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn. Với cuộc tấn công của quân đội Pakistan, một số kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt và mục tiêu duy nhất của hành động này là an ninh và lợi ích quốc gia “không thể xâm phạm” của Pakistan.

Về phía Iran, truyền thông nước này cho biết, một số tên lửa từ Pakistan đã rơi xuống một ngôi làng khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Một số nguồn xác nhận, các nạn nhân không phải người Iran. Bộ Ngoại giao Iran cũng đã ngay lập tức triệu Đại biện lâm thời Pakistan tại thủ đô Tehran để yêu cầu “đưa ra lời giải thích”.

Động thái diễn ra sau 2 ngày Iran tấn công một nhóm khủng bố ẩn náu tại Pakistan, khiến nước này tỏ rõ tức giận vì hành vi xâm phạm chủ quyền.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Mumtaz Zahra Baloch cho biết: “Thủ tướng Pakistan Anwaar-ul-haq Kakar - hiện đang ở Davos để tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đã quyết định rút ngắn chuyến công tác của mình vì những diễn biến đang diễn ra.”

Cũng tại Davos, đích thân Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cũng đã phải lên tiếng giải thích vụ tấn công nhóm khủng bố Jaish al-Adl tại Pakistan ngày 16/1 – vốn châm ngòi căng thẳng: “Pakistan là quốc gia láng giềng của chúng tôi, một người bạn và là anh em của chúng tôi, không phải là mục tiêu của máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Nhóm được gọi là Jaish al-Adl, một nhóm khủng bố từ Iran, đã ẩn náu trên lãnh thổ Pakistan. Chúng tôi đã thảo luận chủ đề này nhiều lần với các quan chức quân sự, an ninh và chính trị cấp cao của Pakistan. Nhưng nhóm khủng bố đã hoạt động ở Iran trong những ngày trước đó. Chúng tôi không cho phép họ đùa giỡn với an ninh của đất nước chúng tôi”.

Trước sự leo thang căng thẳng giữa Iran và Pakistan, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đứng ra trung gian hòa giải cho hai phía. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết: “Trung Quốc luôn chủ trương rằng quan hệ giữa các nước cần được xử lý phù hợp với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước cần được tôn trọng và duy trì một cách hiệu quả. Iran và Pakistan là láng giềng thân thiết, là nước thân thiện với Trung Quốc và là nước có ảnh hưởng quan trọng. Trung Quốc chân thành hy vọng hai bên có thể giữ bình tĩnh, kiềm chế và tránh leo thang căng thẳng. Nếu có nhu cầu từ cả hai bên, chúng tôi cũng sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc xoa dịu tình hình”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran triệu đại biện lâm thời Pakistan để phản đối cuộc không kích của Islamabad
Iran triệu đại biện lâm thời Pakistan để phản đối cuộc không kích của Islamabad

VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết, Bộ Ngoại giao nước này vừa triệu Đại biện lâm thời Pakistan tại Tehran tới để bày tỏ sự phản đối của Iran với cuộc không kích mà Pakistan tiến hành vào tỉnh Sistan và Baluchestan của nước này sáng nay (18/1).

Iran triệu đại biện lâm thời Pakistan để phản đối cuộc không kích của Islamabad

Iran triệu đại biện lâm thời Pakistan để phản đối cuộc không kích của Islamabad

VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết, Bộ Ngoại giao nước này vừa triệu Đại biện lâm thời Pakistan tại Tehran tới để bày tỏ sự phản đối của Iran với cuộc không kích mà Pakistan tiến hành vào tỉnh Sistan và Baluchestan của nước này sáng nay (18/1).

Pakistan tấn công trả đũa nhằm vào Iran
Pakistan tấn công trả đũa nhằm vào Iran

VOV.VN - WION đưa tin, không lâu sau khi Iran tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một nhóm thánh chiến có trụ sở tại Pakistan, Islamabad đã trả đũa bằng các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm bên trong Iran.

Pakistan tấn công trả đũa nhằm vào Iran

Pakistan tấn công trả đũa nhằm vào Iran

VOV.VN - WION đưa tin, không lâu sau khi Iran tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một nhóm thánh chiến có trụ sở tại Pakistan, Islamabad đã trả đũa bằng các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm bên trong Iran.

Quan hệ giữa Iran với Iraq và Pakistan lâm vào khủng hoảng sau các cuộc không kích
Quan hệ giữa Iran với Iraq và Pakistan lâm vào khủng hoảng sau các cuộc không kích

VOV.VN - Quan hệ giữa Iran với hai quốc gia láng giềng là Iraq và Pakistan đang lâm vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng sau các cuộc không kích mới đây của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Quan hệ giữa Iran với Iraq và Pakistan lâm vào khủng hoảng sau các cuộc không kích

Quan hệ giữa Iran với Iraq và Pakistan lâm vào khủng hoảng sau các cuộc không kích

VOV.VN - Quan hệ giữa Iran với hai quốc gia láng giềng là Iraq và Pakistan đang lâm vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng sau các cuộc không kích mới đây của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Pakistan tố Iran “vô cớ” tập kích tên lửa vào lãnh thổ làm 2 trẻ em thiệt mạng
Pakistan tố Iran “vô cớ” tập kích tên lửa vào lãnh thổ làm 2 trẻ em thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 16/1, Pakistan cực lực lên án một cuộc tập kích tên lửa do Iran tiến hành nhằm vào lãnh thổ Pakistan với hậu quả là 2 trẻ em thiệt mạng. Pakistan coi đó là “sự vô cớ xâm phạm không phận” của họ, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa.

Pakistan tố Iran “vô cớ” tập kích tên lửa vào lãnh thổ làm 2 trẻ em thiệt mạng

Pakistan tố Iran “vô cớ” tập kích tên lửa vào lãnh thổ làm 2 trẻ em thiệt mạng

VOV.VN - Hôm 16/1, Pakistan cực lực lên án một cuộc tập kích tên lửa do Iran tiến hành nhằm vào lãnh thổ Pakistan với hậu quả là 2 trẻ em thiệt mạng. Pakistan coi đó là “sự vô cớ xâm phạm không phận” của họ, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa.