Diễn đàn trí thức Việt Nam tại Nhật Bản 2023 và "dòng chảy thời đại"

VOV.VN - Sau 2 lần tổ chức thành công vào năm 2019 và 2021, “Diễn đàn trí thức Việt Nam tại Nhật Bản” (Vietnam summit in Japan) lần thứ 3 đã diễn ra vào sáng nay (15/10) tại Hội trường Ito, Đại học Tokyo, Nhật Bản. 

Diễn đàn trí thức Việt Nam tại Nhật Bản năm nay với chủ đề “Dòng chảy thời đại – Hướng tới tương lai” nhấn mạnh sự quan trọng của việc đối mặt với những thay đổi, vượt qua thách thức và hợp tác xây dựng để tạo ra một tương lai tốt đẹp cho cả Việt Nam – Nhật Bản.

Tham dự tại sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Giáo sư Furuta Motoo - Hiệu trưởng trường đại học Việt Nhật, ông Takebe Tsutomu - Cựu Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, cùng đông đảo các tri thức nhà khoa học của 2 nước. Điểm nổi bật của sự kiện năm nay là có tới 11 phiên thảo luận gồm 2 phiên toàn thể, 1 phiên thảo luận nhóm, 8 phiên chủ đề và hơn 72 diễn giả là các chuyên gia đa lĩnh vực, đa ngành nghề.

Thông qua video gửi tới diễn đàn, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao Hội tri thức Việt Nam tại Nhật Bản, cộng đồng chuyên gia người Việt Nam tại Nhật Bản, Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam Nhật Bản, đã tích cực phối hợp để tổ chức sự kiện. Các nội dung tại diễn đàn đều là chủ đề thiết thực, mở ra những cơ hội phát triển mới cho Việt Nam. Bộ trưởng kỳ vọng lực lượng tri thức Việt Nam tại Nhật Bản sẽ phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh, tiếp tục học tập trau dồi kiến thức kinh nghiệm để đóng góp cả Việt Nam và Nhật Bản.

Cũng với hình thức phát biểu qua video, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, thời gian qua Hội tri thức Việt Nam tại Nhật Bản luôn có những hoạt động hướng về tổ quốc với nhiều tư vấn phản biện chính sách, tổ chức hội nghị, hội thảo, kết nối tư vấn chia sẻ, hỗ trợ đào tạo,... Diễn đàn trí thức Việt Nam tại Nhật Bản lần này tiếp tục đạt được mục tiêu đề ra và trao đổi những công nghệ mới, vấn đề mới phát sinh trên thế giới cũng như ở Việt Nam để chung tay giải quyết.

Phát biểu trực tiếp tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết, trong 50 năm qua quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có tốc độ phát triển rất nhanh, trong số này phần lớn là thế hệ trẻ và một số đang dần khẳng định vị trí của mình trong các viện nghiên cứu, các trường đại học hay doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản.

Lực lượng trí thức đã đóng góp to lớn cho phát triển của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, kinh tế xã hội Nhật Bản và cả quan hệ Việt Nam-Nhật Bản: “Tôi tin rằng thông qua các cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề “Dòng chảy thời đại – Hướng tới tương lai” sẽ làm sáng tỏ hơn nữa nhu cầu hợp tác giữa 2 nước trong thời gian tới. Với nền tảng hợp tác khoa học công nghệ tốt đẹp trong các năm qua cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của cộng đồng tri thức Việt Nam tại Nhật Bản sẽ đóng góp tích cực cho việc tạo nên 1 trụ cột phát triển mới trong quan hệ giữa 2 nước đó là hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng taọ”

Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản 2023 là nơi gặp gỡ và trao đổi kiến thức, ý tưởng cũng như tìm hiểu về những xu hướng mới của thế giới hiện nay. Nằm trong chuỗi các sự kiện quan trọng trong khuôn khổ kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, diễn đàn năm nay hướng tới mục tiêu xây dựng cầu nối văn hóa, khoa học và kinh tế giữa hai nước. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng đưa ra các bài toán phát triển bền vững cho Việt Nam, chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh hướng tới bảo vệ môi trường và tài nguyên, đồng thời đẩy mạnh các ngành khoa học có liên quan đến năng lượng tái tạo, chất lượng cao, sản xuất sạch và tiết kiệm tài nguyên.

Cũng trong khuôn khổ của sự kiện, “Triển lãm Hợp tác Khoa học Công nghệ và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản” (Vietnam summit expo 2023) cũng được giới thiệu tới người tham dự với 20 doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại, đầu tư, khoa học và nghiên cứu. Đây là cơ hội để các doanh nhân và nhà quản lý, nhà khoa học thảo luận, chia sẻ và kết nối hợp tác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ II tại Nhật Bản
Diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ II tại Nhật Bản

VOV.VN - Hôm qua (6/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Fukuoka, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản đã diễn ra sự kiện “Diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ II - Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Kyushu, Nhật Bản”.

Diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ II tại Nhật Bản

Diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ II tại Nhật Bản

VOV.VN - Hôm qua (6/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Fukuoka, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản đã diễn ra sự kiện “Diễn đàn Kinh tế Kiều bào lần thứ II - Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Kyushu, Nhật Bản”.

Tết Trung Thu đoàn viên, ấm cúng của trẻ em người Việt Nam ở Fukuoka, Nhật Bản
Tết Trung Thu đoàn viên, ấm cúng của trẻ em người Việt Nam ở Fukuoka, Nhật Bản

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Tổ chức NPO Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) và Hội người Việt Nam tại Kitakyushu tổ chức sự kiện “Tết Trung Thu – Tết đoàn viên Fukuoka 2023” và “Đêm hội Trăng rằm” cho trẻ em người Việt Nam mang đậm bản sắc văn hóa tại hai thành phố Fukuoka và Kitakyushu, Nhật Bản.

Tết Trung Thu đoàn viên, ấm cúng của trẻ em người Việt Nam ở Fukuoka, Nhật Bản

Tết Trung Thu đoàn viên, ấm cúng của trẻ em người Việt Nam ở Fukuoka, Nhật Bản

VOV.VN - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Tổ chức NPO Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) và Hội người Việt Nam tại Kitakyushu tổ chức sự kiện “Tết Trung Thu – Tết đoàn viên Fukuoka 2023” và “Đêm hội Trăng rằm” cho trẻ em người Việt Nam mang đậm bản sắc văn hóa tại hai thành phố Fukuoka và Kitakyushu, Nhật Bản.

Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Nam Phi, Pháp và Nhật Bản
Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Nam Phi, Pháp và Nhật Bản

VOV.VN - “Ngày Việt Nam ở nước ngoài” là chương trình quảng bá quốc gia thường niên được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức từ năm 2010. Năm nay sự kiện “Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2023” sẽ quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến 3 quốc gia là Nam Phi, Pháp và Nhật Bản.

Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Nam Phi, Pháp và Nhật Bản

Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Nam Phi, Pháp và Nhật Bản

VOV.VN - “Ngày Việt Nam ở nước ngoài” là chương trình quảng bá quốc gia thường niên được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức từ năm 2010. Năm nay sự kiện “Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2023” sẽ quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến 3 quốc gia là Nam Phi, Pháp và Nhật Bản.

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản
Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản

VOV.VN - Tối 31/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong bầu không khí trang trọng và ấm áp. Sự kiện càng làm rõ nét hơn quan hệ tốt đẹp 2 nước khi tổ chức vào dịp Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản

VOV.VN - Tối 31/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tổ chức Lễ kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong bầu không khí trang trọng và ấm áp. Sự kiện càng làm rõ nét hơn quan hệ tốt đẹp 2 nước khi tổ chức vào dịp Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.