Cảnh báo lao động trẻ bị tổn thương do khủng hoảng kinh tế
Tổ chức Lao động quốc tế nhấn mạnh, thế hệ lao động trẻ hiện nay đang phải đối mặt với những hệ lụy của giai đoạn suy thoái
Trong báo cáo công bố ngày 19/10 mang tên "Xu thế về việc làm của giới trẻ trên thế giới 2011", Tổ chức Lao động quốc tế cảnh báo về một thế hệ trẻ bị tổn thương do tình trạng thất nghiệp tăng cao, thực trạng việc làm bấp bênh tại các quốc gia phát triển cũng như sự gia tăng số lao động nghèo tại các nước đang phát triển.
Báo cáo cho biết, số lao động trẻ trên thế giới không có việc làm đã giảm ít sau giai đoạn tồi tệ nhất năm 2009, và dự tính sẽ còn tiếp tục giảm trong năm nay ở mức 74,6 triệu người.
![]() |
|
Biểu tình phản đối việc cắt giảm lao động tại Anh (Ảnh: AFP) |
Tuy nhiên, các chuyên gia Tổ chức Lao động quốc tế cũng cảnh báo tình trạng đáng báo động tại các nước phát triển và Liên minh châu Âu (EU), ngày càng nhiều lao động trẻ rời bỏ thị trường lao động. Trong khi đó, tại các nước nghèo và đang phát triển, lao động trẻ phải đối mặt với mức lương rất thấp.
Bà Sara Elder, chuyên viên của Tổ chức Lao động thế giới cảnh báo, những lao động sẽ ở châu Âu và các nước phát triển đang phải “trả giá đắt” trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay.
“Liên minh Châu Âu đã chứng kiến con số lao động trẻ thất nghiệp gia tăng nhanh chóng khi khủng hoảng kinh tế đến đỉnh điểm. Trong giai đoạn 2009 - 2010, một số khu vực ở châu Âu, trong đó có các nước phát triển tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng cao. Chúng tôi thấy rằng, tình hình hiện nay rõ ràng là không có lợi cho giới trẻ và khó khăn này sẽ chưa thể cải thiện trong những năm tới”, bà Elder nói.
Trong báo cáo của mình, Tổ chức Lao động quốc tế cũng nhấn mạnh, thế hệ lao động trẻ hiện nay đang phải đối mặt với những hệ lụy của giai đoạn suy thoái. Giới trẻ không chỉ phải chịu các tác động xấu trước mắt từ các nguy cơ xã hội liên quan tới tình trạng thất nghiệp mà còn cả những hệ quả lâu dài.
Tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, trong 20 năm qua, gần 25% số lao động trẻ bị lâm vào tình cảnh thất nghiệp, mặc dù tại khu vực này đã có những tiến bộ trong lĩnh vực giáo dục và dạy nghề.../.
