Cảnh báo nguy cơ chủ nghĩa cực đoan gia tăng tại Mỹ

Người đứng đầu Trung tâm Hồi giáo Mỹ, giáo sĩ Feisal Abdul Rauf hôm qua (12/9) khẳng định việc từ bỏ kế hoạch xây dựng một đền thờ Hồi giáo gần Khu vực số 0 (Ground Zone) sẽ càng kích động các phần tử khủng bố.

Phát biểu trên Kênh Truyền hình ABC của Mỹ, giáo sĩ Rauf khẳng định các quyết định về việc xây dựng Trung tâm Hồi giáo đều dựa trên lợi ích của mọi người.

Theo ông Rauf, công trình này nhằm tạo ra một hình ảnh mới của người Hồi giáo tại Mỹ và địa điểm lựa chọn được coi là nơi "hòa hợp niềm tin".

Ông Rauf nhấn mạnh sự cần thiết phải khẳng định rằng người Hồi giáo là một phần của nước Mỹ, rằng họ hoàn toàn đối lập với những tuyên bố của các nhóm cực đoan và họ có quyền tiến hành các nghi lễ tôn giáo và phát triển tôn giáo tại Mỹ.

Giáo sĩ Rauf nêu rõ quan ngại lớn nhất của ông hiện nay liên quan tới dự án xây dựng đền thờ trên là việc chuyển địa điểm (nếu xảy ra) sẽ tạo ra một ấn tượng xấu trong thế giới Hồi giáo rằng đạo Hồi đang bị tấn công tại nước Mỹ và điều này có thể kích động các phần tử cực đoan chống lại nước Mỹ.

Trước đó, ngày 11/9, nước Mỹ đã tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố 9 năm trước.

Tham dự buổi lễ tưởng niệm tại Lầu Năm góc, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã khẳng định nước Mỹ không bao giờ có thái độ thù địch với thế giới Hồi giáo và kẻ thù của nước Mỹ là Al Qaeda, chứ không phải là đạo Hồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.