Cánh cửa đàm phán giữa Israel và Palestine đang đóng lại

Cộng đồng quốc tế đang kêu gọi Israel và Palestine tiếp tục các cuộc đối thoại biên giới cấp thấp

Cánh cửa đàm phán giữa Israel và Palestine đang dần khép lại khi Tổng thống Palestine Abbas ngày 12/2 khẳng định, sẽ không nối lại các cuộc đối thoại hòa bình nếu Israel không ngừng các hoạt động xây dựng các khu định cư - điều mà chắc chắn Israel sẽ phản đối quyết liệt.

Trong khi đó, Liên đoàn Arab tuyên bố sẽ ủng hộ những nỗ lực của Palestine cũng như hỗ trợ tài chính cho chính quyền nước này.

Phát biểu tại Ủy ban phụ trách những nỗ lực hòa bình Trung Đông của Liên đoàn Arab, Tổng thống Palestine M.Abbas cho biết, ông đang gửi bức thư yêu cầu nối lại các cuộc đàm phán với Israel. Trong trường hợp nhận được phản ứng không tích cực từ phía Israel, Palestine sẽ nối lại chiến dịch công nhận một nhà nước độc lập tại LHQ.

Tổng thống Abbas khẳng định, Israel phải nhất trí để các cuộc bầu cử sắp tới của Palestine diễn ra tại Đông Jerusalem - nơi ông hy vọng là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai.

“Israel phải nhất trí cho các cuộc bầu cử được tổ chức tại Đông Jerusalem - nơi mà chúng tôi mong muốn và hy vọng là thủ đô tương lai của nhà nước Palestine. Chính phủ Israel trước đó đã nhất trí cho các cuộc bầu cử năm 1996, 2005, 2006 được tổ chức tại Jerusalem. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu và thuyết phục những người bạn của chúng tôi trên thế giới gây sức ép đối với chính phủ Israel”, ông Abbas nói.

Hiện nay, cộng đồng quốc tế đang kêu gọi Israel và Palestine tiếp tục các cuộc đối thoại biên giới cấp thấp sau khi 5 cuộc đối thoại thăm dò diễn ra không thành công.

Tuyên bố của Tổng thống Abbas dường như đang khép dần cánh cửa cho các cuộc đàm phán tiếp theo vì Thủ tướng Israel cũng khẳng định sẽ không ngừng các hoạt động xây dựng khu định cư cũng như không công nhận một nhà nước Palestine theo đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem.

Tổng thống Abbas cũng kêu gọi tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế về những vấn đề của Palestine, nhằm tiến tới một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột Israel và Palestine .

Lời kêu gọi này của Palestine ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của các nước Liên đoàn Arab. Trong tuyên bố sau cuộc họp Ngoại trưởng các nước Arab tại Ai Cập, các nước Arab nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức một hội nghị quốc tế hòa bình về vấn đề Palestine.

Cuộc họp này cũng nhằm tìm kiếm giải pháp giúp chấm dứt sự chiếm đóng trên lãnh thổ Palestine và đạt được giải pháp toàn diện cho các vấn đề biên giới, an ninh, Jerusalem cũng như người tị nạn, dựa trên sáng kiến hòa bình của Arab. Các nước Arab cũng kêu gọi các nước thành viên đóng góp tài chính để hỗ trợ cho chính quyền Palestine 100 triệu USD/tháng.

Trong khi Israel và Palestine chưa tìm được tiếng nói chung trong việc nối lại các cuộc đối thoại hòa bình thì đụng độ tiếp tục xảy ra giữa người dân Palestine và Israel tại Jerusalem. Ngày 12/2, cảnh sát Israel đã sử dụng súng đạn cao su và khí gas để chống lại những người Palestine ném đá sang khu vực nước này, 5 người Palestine đã bị bắt giữ.

Tiến trình hoà bình Trung Đông đã bị đình trệ hơn 1 năm do việc Israel tiếp tục các hoạt động xây dựng khu định cư tại Bờ Tây và Palestine đệ đơn xin là thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc. Cộng đồng quốc tế đã nỗ lực đưa ra các giải pháp giúp  thúc đẩy đối thoại hoà bình Trung Đông nhưng đến thời điểm này, cánh cửa đối thoại vẫn chưa có hi vọng được mở ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.