Cảnh sát Canada bắt giữ hơn 600 người biểu tình

Cảnh sát Toronto (Canada) ngày 27/6 đã đột kích vào toà nhà của một trường đại học, bao vây hàng trăm người biểu tình trong nỗ lực trấn áp bạo lực gần nơi diễn ra Hội nghị nhóm G20

Trước đó một ngày, những nhóm thanh niên mặc đồ đen đập vỡ cửa kính, đốt xe cảnh sát. Những cảnh bạo lực gây sốc đối với Canada, vì nước này từ trước tới nay hầu như không xảy ra bất ổn.

Cảnh sát Toronto cho biết, trước đây họ chưa bao giờ dùng đến hơi cay cho tới khi xảy ra xô xát với người biểu tình chống toàn cầu hoá hôm thứ 7 vừa qua. Những kẻ bạo loạn bịt mặt bằng vải đen đã làm náo loạn thành phố, phá vỡ các cửa sổ tòa nhà và đốt cháy xe cảnh sát. Cuộc bạo loạn này đã gây kinh hoàng cho nhiều người dân ở thành phố Toronto.

Cảnh sát cố sức dập ngọn lửa của chiếc xe hơi bùng lửa. Ảnh: Canadian Press.

Cảnh sát đã bắt giữ hơn 600 người biểu tình. Hiện chưa có thương vong nào nghiêm trọng trong số cảnh sát, hoặc người biểu tình. Hàng ngàn cảnh sát với các thiết bị chống bạo động đã tạo thành hàng rào ngăn những nhóm biểu tình chống toàn cầu hoá phá vỡ vòng vây an ninh bằng bê tông và sắt quanh khu vực diễn ra Hội nghị G20. 19.000 sỹ quan cảnh sát trên khắp Canada được huy động túc trực, với chi phí an ninh cho Hội nghị G20 tại Toronto và Hội nghị G8 kết thúc lên tới hơn 900 triệu USD.

Một tổ chức chống nghèo đói đã chỉ trích những người biểu tình có hành vi bạo lực. Tổ chức này cho rằng, nhóm thanh niên trẻ đập phá cửa hàng, đốt xe hơi không giúp được gì. Hành động côn đồ đó chỉ làm lu mờ đi các vấn đề quan trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.