Cảnh sát Mỹ truy tìm kẻ xả súng làm 17 người bị thương

(VOV) -Theo cảnh sát, có 3 nghi phạm bỏ chạy. Những nghi phạm này đều ở độ tuổi từ 18 đến 22.

Cảnh sát TP New Orleans (Mỹ) ngày 13/5 cho biết, họ đang truy tìm 3 nghi phạm liên quan đến vụ xả súng vào 19 người, trong đó có 2 trẻ em, tại một buổi lễ diễu hành nhân dịp “Ngày của mẹ”.

Theo cảnh sát, có 3 nghi phạm bỏ chạy. Những nghi phạm này đều ở độ tuổi từ 18 đến 22.

Khu vực bắn súng bị phong tỏa (Ảnh: AP)

Trước đó, có một đoàn người (khoảng 400 người) nhảy múa theo sau một ban nhạc kèn đồng và khoảng một nửa số này đứng gần nơi xảy ra vụ xả súng. Cảnh sát cho biết, “có thể có hai loại vũ khí khác nhau” được dùng trong vụ xả súng này và “ngay sau khi tiếng súng nổ.     

Vụ xả súng làm 17 người bị thương gồm: 10 nam giới, 7 nữ giới trong đó có một bé trai và một bé gái cùng 10 tuổi. Hiện nay, sức khỏe của 15 người cùng hai em bé bị thương đã ổn định. Hai người khác đang trải qua phẫu thuật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ súng ở New Orleans không phải khủng bố
Vụ nổ súng ở New Orleans không phải khủng bố

Cảnh sát New Orleans xác nhận đây chỉ là một vụ bạo lực đường phố.

Vụ nổ súng ở New Orleans không phải khủng bố

Vụ nổ súng ở New Orleans không phải khủng bố

Cảnh sát New Orleans xác nhận đây chỉ là một vụ bạo lực đường phố.