Cảnh sát Ohio (Mỹ) bắn chết một thiếu niên da màu 13 tuổi

VOV.VN - Hôm 14/9, một thiếu niên da màu 13 tuổi đã bị cảnh sát bang Ohio, Mỹ  bắn chết.

Vụ việc xảy ra vào tối qua khi cảnh sát khu vực nhận được cuộc gọi xảy ra một vụ cướp có vũ trang ở thành phố Colombus.

Cảnh sát Mỹ. Ảnh: Telegraph.

Theo nguồn tin địa phương, trong khi cảnh sát đang rượt đuổi 3 đối tượng thì một trong số đó đã rút súng và chĩa bắn liên tiếp về phía cảnh sát.

Để tự vệ, cảnh sát đã bắn trọng thương đối tượng. Tuy nhiên, ngay sau khi hạ gục nghi can, cảnh sát phát hiện đó chỉ là một khẩu súng giả rất giống với loại súng bán tự động.

Thiếu niên da đen Tyree King được xác nhận qua đời vài giờ sau đó vì vết thương quá nặng. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh, làn sóng bạo lực giận dữ vẫn diễn ra trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối cách cư xử phân biệt của cảnh sát Mỹ đối với những công dân Mỹ gốc Phi.

Năm 2012, một vụ việc tương tự xảy ra ở thành phố Cleverland bang Ohio khi cảnh sát buộc phải hạ gục một thiếu niên da màu 12 tuổi vì dùng súng “đồ chơi” uy hiếp cảnh sát. Sụ việc sau đó làm bùng phát những cuộc biểu tình bạo lực phản đối lực lượng an ninh Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông chủ Facebook nói về video live cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu
Ông chủ Facebook nói về video live cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu

Mark Zuckerberg đã lên tiếng sau khi một phụ nữ Mỹ quay video trực tiếp cảnh bạn trai da màu bị cảnh sát bắn chết bằng tính năng live của Facebook.

Ông chủ Facebook nói về video live cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu

Ông chủ Facebook nói về video live cảnh sát Mỹ bắn chết người da màu

Mark Zuckerberg đã lên tiếng sau khi một phụ nữ Mỹ quay video trực tiếp cảnh bạn trai da màu bị cảnh sát bắn chết bằng tính năng live của Facebook.

Thế giới 24h:Lại biểu tình bạo lực ở Mỹ sau vụ cảnh sát bắn chết người
Thế giới 24h:Lại biểu tình bạo lực ở Mỹ sau vụ cảnh sát bắn chết người

VOV.VN - Ít nhất một sĩ quan cảnh sát bị thương nặng khi bị người biểu tình quá khích tấn công bằng gạch, đập vỡ xe ô tô và đốt phá các tòa nhà. 

Thế giới 24h:Lại biểu tình bạo lực ở Mỹ sau vụ cảnh sát bắn chết người

Thế giới 24h:Lại biểu tình bạo lực ở Mỹ sau vụ cảnh sát bắn chết người

VOV.VN - Ít nhất một sĩ quan cảnh sát bị thương nặng khi bị người biểu tình quá khích tấn công bằng gạch, đập vỡ xe ô tô và đốt phá các tòa nhà. 

Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Cảnh sát Chicago vì sát hại thiếu niên da màu
Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Cảnh sát Chicago vì sát hại thiếu niên da màu

VOV.VN- Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tiến hành điều tra sâu rộng nhằm vào Cảnh sát Chicago sau vụ một nhân viên cảnh sát da trắng sát hại dã man thiếu niên da màu.

Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Cảnh sát Chicago vì sát hại thiếu niên da màu

Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Cảnh sát Chicago vì sát hại thiếu niên da màu

VOV.VN- Bộ Tư pháp Mỹ sẽ tiến hành điều tra sâu rộng nhằm vào Cảnh sát Chicago sau vụ một nhân viên cảnh sát da trắng sát hại dã man thiếu niên da màu.

Mỹ bắt giữ 21 người biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người da màu
Mỹ bắt giữ 21 người biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người da màu

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ bắt giữ 21 người vì tội gây rối trật tự công cộng sau khi họ biểu tình ngồi trên một con phố, không chịu di chuyển, cản trở giao thông.

Mỹ bắt giữ 21 người biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người da màu

Mỹ bắt giữ 21 người biểu tình phản đối cảnh sát bắn chết người da màu

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ bắt giữ 21 người vì tội gây rối trật tự công cộng sau khi họ biểu tình ngồi trên một con phố, không chịu di chuyển, cản trở giao thông.

Tổng thống Mỹ “sốc” trước vụ việc cảnh sát bắn chết người da màu
Tổng thống Mỹ “sốc” trước vụ việc cảnh sát bắn chết người da màu

VOV.VN - Ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, đoạn băng hình về một thanh niên da màu bị bắn chết là cú sốc lớn đối với ông. 

Tổng thống Mỹ “sốc” trước vụ việc cảnh sát bắn chết người da màu

Tổng thống Mỹ “sốc” trước vụ việc cảnh sát bắn chết người da màu

VOV.VN - Ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, đoạn băng hình về một thanh niên da màu bị bắn chết là cú sốc lớn đối với ông.