Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 30 triệu ca mắc, Mỹ-Ấn Độ thêm nhiều ca tử vong

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã vượt mốc 30 triệu ca mắc, với số ca tử vong gần 1 triệu. Mỹ, Ấn Độ, và Brazil tiếp tục là các điểm nóng toàn cầu về bệnh này.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 6h20 ngày 17/9/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 30.000.051 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và 944.204 trường hợp tử vong do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này. Số người khỏi bệnh này là 21.767.466.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 281.912 ca mắc mới Covid-19 và thêm 5.717 ca tử vong mới do đại dịch toàn cầu này.

Theo số liệu mới của Worldometer, 10 quốc gia sau có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới: (1) Mỹ, (2) Ấn Độ, (3) Brazil, (4) Nga, (5) Peru, (6) Colombia, (7) Mexico, (8) Nam Phi, (9) Tây Ban Nha, và (10) Argentina

Mỹ, Ấn Độ, và Brazil đang tiếp tục là 3 ổ dịch lớn nhất thế giới trên nhiều phương diện. Còn Chile và Iran đã ra khỏi top 10 này.

Trong khi đó, danh sách 10 nước có số ca tử vong cao nhất thế giới như sau: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Mexico, (5) Anh, (6) Italy, (7) Pháp, (8) Peru, (9) Tây Ban Nha, và (10) Iran.

Mỹ hiện ghi nhận 6.825.178 ca mắc Covid-19 (tăng 37.031 ca sau 1 ngày) và 201.260 trường hợp tử vong do bệnh này (tăng 1.063 ca sau 1 ngày). Ấn Độ có 5.115.893 ca mắc Covid-19 (tăng 97.859 ca sau 1 ngày), trong đó 83.230 người đã chết (tăng tới 1.139 ca sau 1 ngày). Brazil có 4.419.083 bệnh nhân Covid-19 và 134.106 người tử vong do đại dịch này.

Xét về số ca nhiễm mới Covid-19 sau 1 ngày, 10 quốc gia sau đứng đầu toàn cầu: (1) Ấn Độ, (2) Mỹ, (3) Brazil, (4) Tây Ban Nha, (5) Pháp, (6) Colombia, (7) Israel, (8( Nga, (9) Mexico, và (10) Iraq.

Như vậy 3 nước đứng đầu danh sách này một lần nữa vẫn là Mỹ, Ấn Độ, và Brazil.

Tại châu Á, 10 nước có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 nhất của khu vực này gồm: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Bangladesh, (4) Saudi Arabia, (5) Pakistan, (6) Iraq, (7) Thổ Nhĩ Kỳ, (8) Philippines, (9) Indonesia, và (10) Israel.

Ấn Độ là ổ dịch Covid-19 lớn nhất châu Á. Danh sách châu Á này gồm 3 nước Nam Á, 5 nước Tây Á, và 2 nước Đông Nam Á.

Theo Worldometer, Philippines ghi nhận 272.934 ca mắc Covid-19 (tăng 3.550 ca sau 1 ngày) và 4.732 người chết do bệnh này. Trong khi đó, Indonesia ghi nhận 228.993 ca mắc Covid-19 (tăng 3.963 sau 1 ngày) và tới 9.100 ca tử vong do đại dịch này.

Hiện Covid-19 đã có mặt tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong các trường đại học tại Pháp
Dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong các trường đại học tại Pháp

VOV.VN - Chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh viên trở lại trường học, số ca nhiễm virus tăng lên nhanh chóng, khiến nhiều cơ sở phải đóng cửa.

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong các trường đại học tại Pháp

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong các trường đại học tại Pháp

VOV.VN - Chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh viên trở lại trường học, số ca nhiễm virus tăng lên nhanh chóng, khiến nhiều cơ sở phải đóng cửa.

Tổng thống Mỹ: Vaccine Covid-19 có thể sẽ có trong 3 - 4 tuần tới
Tổng thống Mỹ: Vaccine Covid-19 có thể sẽ có trong 3 - 4 tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 tuyên bố vaccine ngăn ngừa Covid-19 của Mỹ có thể sẵn sàng sản xuất trong 3 - 4 tuần tới.

Tổng thống Mỹ: Vaccine Covid-19 có thể sẽ có trong 3 - 4 tuần tới

Tổng thống Mỹ: Vaccine Covid-19 có thể sẽ có trong 3 - 4 tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 tuyên bố vaccine ngăn ngừa Covid-19 của Mỹ có thể sẵn sàng sản xuất trong 3 - 4 tuần tới.

Nga sẽ cung cấp 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Ấn Độ
Nga sẽ cung cấp 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Ấn Độ

VOV.VN - Qũy Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) hôm nay (16/9) ký thỏa thuận cung cấp 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 Sputnik-V cho một công ty dược phẩm ở Ấn Độ.

Nga sẽ cung cấp 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Ấn Độ

Nga sẽ cung cấp 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho Ấn Độ

VOV.VN - Qũy Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) hôm nay (16/9) ký thỏa thuận cung cấp 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 Sputnik-V cho một công ty dược phẩm ở Ấn Độ.

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”
Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

VOV.VN - Nhìn nhận đấu tranh chống Covid-19 là vận mệnh chung của các nước, Việt Nam đã góp phần đoàn kết các dân tộc trên thế giới trong trận chiến chung này.

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

Việt Nam xác định chống Covid-19 là “vấn đề không của riêng ai”

VOV.VN - Nhìn nhận đấu tranh chống Covid-19 là vận mệnh chung của các nước, Việt Nam đã góp phần đoàn kết các dân tộc trên thế giới trong trận chiến chung này.