Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 51,7 triệu ca mắc, hơn 1,2 triệu ca tử vong

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 trên thế giới đang nhanh chóng tiến sát con số 52 triệu. Mỹ đã vượt ngưỡng 10,5 triệu bệnh nhân Covid-19.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 vào lúc 6h25 ngày 11/11/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới ghi nhận tổng cộng 51.766.217 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và 1.278.066 trường hợp tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Trong 24 tiếng đồng hồ qua, thế giới có thêm 511.994 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 và tới 8.721 ca tử vong mới do Covid-19. Riêng Mỹ ghi nhận số ca tử vong tăng thêm cao nhất toàn cầu, tới 1.251 trường hợp.

Theo số liệu mới của Worldometer, 10 nước sau đứng đầu thế giới về số ca mắc Covid-19: (1) Mỹ, (2) Ấn Độ, (3) Brazil, (4) Pháp, (5) Nga, (6) Tây Ban Nha, (7) Argentina, (8) Anh, (9) Colombia, và (10) Italy.

Trong khi đó, 10 quốc gia ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao nhất toàn cầu bao gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Mexico, (5) Anh, (6) Italy, (7) Pháp, (8) Tây Ban Nha, (9) Iran, và (10) Peru.

Như vậy có tới 7 nước xuất hiện đồng thời trong cả 2 danh sách trên, đó là Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, và Italy.

Mỹ, Ấn Độ, và Brazil vẫn là 3 ổ dịch Covid-19 lớn nhất toàn thế giới. Mỹ hiện có 10.548.759 ca mắc Covid-19, trong đó 245.706 người đã tử vong. Ấn Độ có 8.635.754 bệnh nhân Covid-19, với 127.615 trường hợp tử vong. Brazil ghi nhận 5.701.283 ca mắc Covid-19 và 162.842 ca tử vong do bệnh này.

Tại châu Á, 10 nước sau ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất khu vực này: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Iraq, (4) Indonesia, (5) Bangladesh, (6) Philippines, (7) Thổ Nhĩ Kỳ, (8) Saudi Arabia, (9) Pakistan, và (10) Israel.

Indonesia và Philippines tiếp tục là 2 ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á. Indonesia hiện có 444.348 ca mắc Covid-19 (tăng 3.779 ca sau 1 ngày) và 14.761 trường hợp tử vong do bệnh này.  Philippines ghi nhận 399.749 ca mắc Covid-19 và 7.661 trường hợp tử vong do bệnh này.

Cho tới nay, đại dịch Covid-19 đã có mặt tại 216 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha tự tin về vaccine Pfizer phòng chống Covid-19
Tây Ban Nha tự tin về vaccine Pfizer phòng chống Covid-19

VOV.VN - Dự kiến đến đầu năm 2021, Tây Ban Nha sẽ nhận được khoảng 20 triệu liều vaccine đầu tiên để phòng chống virus SARS-CoV-2.

Tây Ban Nha tự tin về vaccine Pfizer phòng chống Covid-19

Tây Ban Nha tự tin về vaccine Pfizer phòng chống Covid-19

VOV.VN - Dự kiến đến đầu năm 2021, Tây Ban Nha sẽ nhận được khoảng 20 triệu liều vaccine đầu tiên để phòng chống virus SARS-CoV-2.

Trung Quốc phủ nhận sự cố ở Brazil liên quan đến vaccine Covid-19 của nước này
Trung Quốc phủ nhận sự cố ở Brazil liên quan đến vaccine Covid-19 của nước này

VOV.VN - Sinovac Biotec, công ty phát triển vaccine ngừa Covid-19 có tên của Trung Quốc đã ngay lập tức ra tuyên bố sự cố ở Brazil không liên quan đến vaccine.

Trung Quốc phủ nhận sự cố ở Brazil liên quan đến vaccine Covid-19 của nước này

Trung Quốc phủ nhận sự cố ở Brazil liên quan đến vaccine Covid-19 của nước này

VOV.VN - Sinovac Biotec, công ty phát triển vaccine ngừa Covid-19 có tên của Trung Quốc đã ngay lập tức ra tuyên bố sự cố ở Brazil không liên quan đến vaccine.

Vaccine của Mỹ và Đức hiệu quả hơn 90%: Hy vọng mới  trong cuộc chiến chống Covid-19
Vaccine của Mỹ và Đức hiệu quả hơn 90%: Hy vọng mới trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Thế giới thêm lạc quan sau khi các hãng dược của Mỹ và Đức phát triển được vaccine ngừa Covid-19 có hiệu quả tới hơn 90% trong giai đoạn thử nghiệm thứ 3 trên người.

Vaccine của Mỹ và Đức hiệu quả hơn 90%: Hy vọng mới  trong cuộc chiến chống Covid-19

Vaccine của Mỹ và Đức hiệu quả hơn 90%: Hy vọng mới trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Thế giới thêm lạc quan sau khi các hãng dược của Mỹ và Đức phát triển được vaccine ngừa Covid-19 có hiệu quả tới hơn 90% trong giai đoạn thử nghiệm thứ 3 trên người.