Ghế Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhiệm kỳ mới sẽ do Đảng Tiến bước nắm giữ

VOV.VN - Phó Chủ tịch Đảng Vì nước Thái Phumtham Wechayachai hôm 18/6 cho biết, đảng này sẽ nhượng bộ để Đảng Tiến bước nắm giữ ghế Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới.

 

Theo ông Phumtham, do số ghế hạ nghị sỹ Đảng Tiến bước và Đảng Vì nước Thái giành được tương đối sít sao, quan điểm của Đảng Vì nước Thái là Đảng Tiến bước sẽ nắm giữ ghế Thủ tướng (người đứng đầu cơ quan hành pháp), trong khi ghế Chủ tịch Hạ viện, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội (gồm Hạ viện và Thượng viện) sẽ do Đảng Vì nước Thái nắm giữ.

Tuy nhiên, Đảng Tiến bước cũng kiên quyết muốn nắm giữ ghế Chủ tịch Quốc hội. Để chấm dứt bất đồng giữa hai đảng trong vấn đề này, Đảng Vì nước Thái chấp nhận nhượng bộ. Theo đó, Đảng Tiến bước sẽ nắm giữ ghế Chủ tịch Quốc hội, trong khi 2 ghế Phó Chủ tịch Hạ viện sẽ được phân bổ cho Đảng Vì nước Thái.

Phó Chủ tịch Đảng Vì nước Thái cho biết việc phân bổ này sẽ được lãnh đạo hai đảng thảo luận và thống nhất sau khi Ủy ban Bầu cử công bố kết quả chính thức.

Hôm 17/6, Chủ tịch Đảng Vì nước Thái Cholnan Srikaew cho biết, Ủy ban Bầu cử nhiều khả năng sẽ công bố kết quả bầu cử vào 21/6 tới. Do đó, liên minh cầm quyền tiềm năng dự kiến tổ chức cuộc họp vào ngày 22/6 để thảo luận việc thành lập Chính phủ mới. Ông Cholnan bày tỏ tin tưởng, việc phân bổ ghế Nội các và vị trí Chủ tịch Quốc hội sẽ rõ ràng hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẽ rút toàn bộ lực lượng đặc nhiệm ở các tỉnh cực Nam vào năm 2027
Thái Lan sẽ rút toàn bộ lực lượng đặc nhiệm ở các tỉnh cực Nam vào năm 2027

VOV.VN - Thái Lan sẽ thu gọn dần và tiến tới rút toàn bộ lực lượng đặc nhiệm tại các tỉnh cực Nam nước này vào năm 2027. Trong khi đó, hàng loạt các vụ tấn công có vũ trang vẫn tiếp diễn tại khu vực này gây bất ổn, khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương.

Thái Lan sẽ rút toàn bộ lực lượng đặc nhiệm ở các tỉnh cực Nam vào năm 2027

Thái Lan sẽ rút toàn bộ lực lượng đặc nhiệm ở các tỉnh cực Nam vào năm 2027

VOV.VN - Thái Lan sẽ thu gọn dần và tiến tới rút toàn bộ lực lượng đặc nhiệm tại các tỉnh cực Nam nước này vào năm 2027. Trong khi đó, hàng loạt các vụ tấn công có vũ trang vẫn tiếp diễn tại khu vực này gây bất ổn, khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan có 20 ngày để điều tra thủ lĩnh Đảng Tiến bước
Ủy ban Bầu cử Thái Lan có 20 ngày để điều tra thủ lĩnh Đảng Tiến bước

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan Ittiporn Boonpracong hôm 16/6 cho biết cơ quan này sẽ chỉ có thời hạn 20 ngày để điều tra về cáo buộc Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat vi phạm Luật Bầu cử Hạ nghị sỹ.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan có 20 ngày để điều tra thủ lĩnh Đảng Tiến bước

Ủy ban Bầu cử Thái Lan có 20 ngày để điều tra thủ lĩnh Đảng Tiến bước

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan Ittiporn Boonpracong hôm 16/6 cho biết cơ quan này sẽ chỉ có thời hạn 20 ngày để điều tra về cáo buộc Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat vi phạm Luật Bầu cử Hạ nghị sỹ.

Thái Lan tổ chức cuộc họp không chính thức mới về vấn đề Myanmar
Thái Lan tổ chức cuộc họp không chính thức mới về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan đưa tin Bộ Ngoại giao nước này sẽ chủ trì cuộc họp không chính thức mới về vấn đề Myanmar vào ngày 18/6 tới.

Thái Lan tổ chức cuộc họp không chính thức mới về vấn đề Myanmar

Thái Lan tổ chức cuộc họp không chính thức mới về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Truyền thông Thái Lan đưa tin Bộ Ngoại giao nước này sẽ chủ trì cuộc họp không chính thức mới về vấn đề Myanmar vào ngày 18/6 tới.