Nền kinh tế Trung Quốc sẽ mang lại triển vọng cho nền kinh tế thế giới

VOV.VN - Một số tổ chức và định chế quốc tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay, thể hiện niềm tin vào triển vọng phát triển của Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 30/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, nền kinh tế Trung Quốc sẽ mang lại triển vọng cho nền kinh tế toàn cầu.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh, Diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 14 thực sự đã thu hút sự chú ý rộng rãi, hơn 1.500 người thuộc giới tinh hoa chính trị và kinh doanh cũng như học giả từ gần 100 quốc gia và khu vực trên thế giới đã tham gia diễn đàn.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại lễ khai mạc, nhấn mạnh Trung Quốc kiên định ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế, bảo vệ kinh tế thị trường, ủng hộ thương mại tự do, tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế thế giới, đồng thời cung cấp cơ hội hợp tác cùng có lợi cho các nhà đầu tư các nước.

Đại diện doanh nghiệp tham dự diễn đàn cũng bày tỏ sự lạc quan về Trung Quốc, tin tưởng rằng Trung Quốc là thị trường năng động nhất với tiềm năng tăng trưởng lớn.

Bà Mao Ninh cho biết, kể từ đầu năm đến nay, tốc độ phục hồi kinh tế của Trung Quốc có xu hướng tích cực, quý 1 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến tốc độ tăng trưởng trong quý 2 sẽ cao hơn quý đầu tiên.

Một số tổ chức và định chế quốc tế cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay, thể hiện niềm tin vào triển vọng phát triển của Trung Quốc.

Trong 5 tháng đầu năm nay, trên toàn Trung Quốc có 18.532 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập mới, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn của hơn 140 quốc gia và khu vực, cung cấp thị trường khổng lồ cho thế giới, nhất là các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển.

Mới đây, Quốc vụ viện Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp mới đi đầu trong việc thí điểm các khu thương mại tự do tại Thượng Hải, Quảng Đông, Thiên Tân, Phúc Kiến, Bắc Kinh và Cảng thương mại tự do Hải Nam, thí điểm kết nối với các quy tắc kinh tế và thương mại tiêu chuẩn cao của quốc tế có liên quan, dần mở rộng thể chế tìm ra con đường mở cửa mức độ cao và tích lũy kinh nghiệm.

Những thành tựu hiện đại hóa của Trung Quốc đã đạt được thông qua mở cửa và là chỗ mở cửa dựa vào để tiến tới tương lai. Trung Quốc sẽ kiên định thúc đẩy mở cửa ra bên ngoài mức độ cao hơn, dùng hành động thực tế để bảo vệ hệ thống thương mại đa phương tự do, cởi mở và ổn định, tiếp thêm năng lượng tích cực cho nền kinh tế thế giới và lấy thành tựu mới trong quá trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc đem đến cơ hội mới cho thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU điều chỉnh cách tiếp cận với Trung Quốc
EU điều chỉnh cách tiếp cận với Trung Quốc

VOV.VN - Tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 29-30/6 ở Brussels, Bỉ, Liên minh châu Âu (EU) cho thấy cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Trung Quốc khi nhấn mạnh tới tính chất “giảm thiểu rủi ro” thay  vì “tách rời”.

EU điều chỉnh cách tiếp cận với Trung Quốc

EU điều chỉnh cách tiếp cận với Trung Quốc

VOV.VN - Tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 29-30/6 ở Brussels, Bỉ, Liên minh châu Âu (EU) cho thấy cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Trung Quốc khi nhấn mạnh tới tính chất “giảm thiểu rủi ro” thay  vì “tách rời”.

Trung Quốc làm sạch môi trường mạng cho trẻ vị thành niên trong mùa Hè
Trung Quốc làm sạch môi trường mạng cho trẻ vị thành niên trong mùa Hè

VOV.VN - Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc mới đây đã ra thông báo về việc triển khai một chiến dịch nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trong kỳ nghỉ Hè, trước các rủi ro của công nghệ và ứng dụng mới như “AI thay đổi khuôn mặt”, “AI hội họa”, “AI one-click cởi bỏ trang phục” được sử dụng để tạo ra các hình ảnh và video thô tục liên quan đến trẻ vị thành niên.

Trung Quốc làm sạch môi trường mạng cho trẻ vị thành niên trong mùa Hè

Trung Quốc làm sạch môi trường mạng cho trẻ vị thành niên trong mùa Hè

VOV.VN - Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc mới đây đã ra thông báo về việc triển khai một chiến dịch nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trong kỳ nghỉ Hè, trước các rủi ro của công nghệ và ứng dụng mới như “AI thay đổi khuôn mặt”, “AI hội họa”, “AI one-click cởi bỏ trang phục” được sử dụng để tạo ra các hình ảnh và video thô tục liên quan đến trẻ vị thành niên.

Trung Quốc thông qua bộ luật quan hệ đối ngoại đầu tiên
Trung Quốc thông qua bộ luật quan hệ đối ngoại đầu tiên

VOV.VN - Hôm qua (28/6), Quốc hội Trung Quốc thông qua “Luật Quan hệ đối ngoại” - bộ luật đầu tiên trong lĩnh vực này và được đánh giá là nhằm khắc phục những “kẽ hở pháp luật” về đối ngoại trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt với những thách thức mới trong quan hệ đối ngoại. 

Trung Quốc thông qua bộ luật quan hệ đối ngoại đầu tiên

Trung Quốc thông qua bộ luật quan hệ đối ngoại đầu tiên

VOV.VN - Hôm qua (28/6), Quốc hội Trung Quốc thông qua “Luật Quan hệ đối ngoại” - bộ luật đầu tiên trong lĩnh vực này và được đánh giá là nhằm khắc phục những “kẽ hở pháp luật” về đối ngoại trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt với những thách thức mới trong quan hệ đối ngoại.