Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 24,2 triệu ca mắc, 828.023 ca tử vong

VOV.VN - Đến sáng 27/8, thế giới ghi nhận hơn 24,2 triệu ca mắc, trong đó 828.023 ca tử vong do Covid-19.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 27/8, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 24.284.206trường hợp, trong đó 828.023 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 16.809.511 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.  

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 38.698 ca mắc và 1.126 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 5.994.426 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 183.490 trường hợp.

Các cố vấn về y tế cho rằng, các nhân viên y tế nên là những người đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19 khi những loại vaccine này được đưa vào sử dụng. Điều này được nêu ra khi Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) và Ủy ban tư vấn về tiêm chủng (ACIP) của Mỹ tham khảo ý kiến về việc nhóm nào nên được tiêm vaccine trước tiên.

Bác sỹ Kathleen Dooling cho rằng, khoảng 20 triệu nhân viên y tế là những người phải được ưu tiên hàng đầu. Khoảng 60-80 triệu nhân viên thiết yếu không làm việc trong lĩnh vực y tế sẽ là nhóm được tiêm chủng tiếp theo. Tiếp đó là khoảng 100 triệu người trưởng thành có bệnh lý nền và có nguy cơ cao diễn biến nặng nếu mắc Covid-19. Cuối cùng là khoảng 53 triệu người từ 65 tuổi trở lên.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 42.980 ca mắc và 999 ca tử vong, nâng tổng số lên 3.717.156 ca bệnh và 117.665 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất châu Á, Ấn Độ, ghi nhận thêm 75.995 ca mắc và 1.017 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 3.307.749, trong đó có 60.629 ca tử vong.

Nga ghi nhận thêm 4.676 ca mắc và 115 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 970.865 trường hợp, trong đó 16.683 trường hợp tử vong.

Người đứng đầu Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya của Nga, ông Alexander Gintsburg cho biết, các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn sau đăng ký đối với vaccine ngừa Covid-19 do viện này sáng chế sẽ được tiến hành vào đầu tháng tới.

Theo kế hoạch, vaccine Sputnik V sẽ được cung cấp cho tất cả các trung tâm tham gia thử nghiệm trong ngày 3/9 tới. Việc tiêm chủng sẽ bắt đầu được thực hiện kể từ ngày 4 hoặc 5/9. Các cuộc thử nghiệm sau đăng ký sẽ kết thúc sau 9-10 tháng tới. Tuy nhiên, loại vaccine này sẽ được tung ra thị trường sớm hơn dự kiến.

Nam Phi hiện là ổ dịch lớn thứ 5 toàn cầu với tổng số ca mắc Covid-19 là 615.701, trong đó có 13.502 ca tử vong. Nước này ghi nhận thêm 2.684 ca mới và 194 ca tử vong trong ngày 26/8.

Tại Mỹ Latin, tổng số ca mắc Covid-19 tại Peru hiện tại là 607.382, trong đó có 28.001 ca tử vong.

Mexico ghi nhận thêm 4.916 ca mới và 650 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia Nam Mỹ này lên 562.128 ca mắc Covid-19 trong đó có 61.450 ca tử vong.

Ổ dịch lớn thứ 8 thế giới, Colombia, hiện ghi nhận tổng số 562.128 ca mắc và 17.889 ca tử vong do Covid-19. Các con số này tại Chile là 402.365 và 10.990.

Một số nước Châu Âu đang chứng kiến làn sóng Covid-19 thứ 2 khi số ca Covid-19 mới trong ngày gia tăng trở lại. Tây Ban Nha ngày 26/8 ghi nhân thêm 3.594 ca mới, Pháp thêm 5.429 ca, trong khi cá nước như Anh, Italy, Đức đều ghi nhận thêm hơn 1.000 ca Covid-19 trong ngày.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez 8 cho biết, Chính phủ Tây Ban Nha sẽ điều động khoảng 2.000 binh sỹ hỗ trợ các khu tự trị thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại tại nước này.

Trong khi đó, chính quyền thủ đô Berlin của Đức đã quyết định cấm các cuộc biểu tình, tu tập đông người vốn được lên kế hoạch vào cuối tuần này nhằm phản đối các biện pháp hạn chế phòng bệnh Covid-19. Người đứng đầu cơ quan Nội vụ Berlin Andreas Geisel cho biết, giới chức trách nước này có nhiệm vụ phải cân bằng giữa quyền lợi tham gia biểu tình của người dân cũng như việc phải bảo vệ an toàn cho họ trước dịch bệnh.

Ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, Philipppines, tính đến sáng 27/8 đã ghi nhận 202.361 ca mắc và 3.137 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Indonesia là 160.165 và 6.944, ở Singapore là 56.495 và 27, ở Malaysia là 9.291 và 125./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng chục giáo viên Indonesia mắc và tử vong do Covid-19
Hàng chục giáo viên Indonesia mắc và tử vong do Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh số bác sĩ tử vong, thì số giáo viên mắc và tử vong do đại dịch toàn cầu tại Indonesia cũng đang gia tăng nhanh chóng.

Hàng chục giáo viên Indonesia mắc và tử vong do Covid-19

Hàng chục giáo viên Indonesia mắc và tử vong do Covid-19

VOV.VN - Bên cạnh số bác sĩ tử vong, thì số giáo viên mắc và tử vong do đại dịch toàn cầu tại Indonesia cũng đang gia tăng nhanh chóng.

Dịch Covid-19 lây lan rộng tại Nhật Bản và Hàn Quốc
Dịch Covid-19 lây lan rộng tại Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Tính đến cuối giờ chiều nay (26/8), Nhật Bản ghi nhận thêm 894 người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới.

Dịch Covid-19 lây lan rộng tại Nhật Bản và Hàn Quốc

Dịch Covid-19 lây lan rộng tại Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Tính đến cuối giờ chiều nay (26/8), Nhật Bản ghi nhận thêm 894 người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới.

WHO: 172 quốc gia và vùng lãnh thổ chạy đua phát triển vaccine Covid-19
WHO: 172 quốc gia và vùng lãnh thổ chạy đua phát triển vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện tại 172 quốc gia và vùng lãnh thổ đang chạy đua phát triển vaccine.

WHO: 172 quốc gia và vùng lãnh thổ chạy đua phát triển vaccine Covid-19

WHO: 172 quốc gia và vùng lãnh thổ chạy đua phát triển vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện tại 172 quốc gia và vùng lãnh thổ đang chạy đua phát triển vaccine.