Cậu bé 15 tuổi bị đâm chết ở phía Đông London (Anh)

VOV.VN - Theo Sở cảnh sát Thành phố London, 1 thiếu niên 15 tuổi đã tử vong sau khi bị đâm bằng dao bên ngoài một trung tâm mua sắm sầm uất ở phía Đông London.

Cảnh sát Thành phố đã được gọi đến khu trung tâm Broadway ở Stratford, phía đông London vào lúc 15 giờ ngày 10/10 (giờ địa phương) để tiếp nhận thông tin về vụ tấn công.

Cảnh sát Thành phố đã được gọi đến bên ngoài McDonald, Stratford, phía đông London, sau vụ đâm chết người. Ảnh: Shutterstock

Lực lượng cảnh sát cho biết, cậu bé 15 tuổi đã bị tấn công ngay sau khi xuống chiếc xe buýt dừng gần Trung tâm mua sắm Stratford. 

Những người dân xung quanh đã thực hiện sơ cứu cho cậu bé ngay sau khi vụ tấn công xảy ra. Mặc dù các nhân viên y tế đã cố gắng xử lý vết thương nhưng đáng tiếc, nam thiếu niên đã không qua khỏi và tử vong ngay tại hiện trường.

Lực lượng cảnh sát cho biết đã liên lạc với người thân của cậu bé nhưng việc khám nghiệm tử thi vẫn chưa được thực hiện. 

Chris Soole, thuộc đội cảnh sát Thành phố, người đứng đầu cuộc điều tra cho rằng đây là một “cuộc tấn công vô nghĩa” và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. Ông nói thêm: “Trước tiên, tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của nạn nhân. Đây là sự mất mát to lớn đối với họ.

Chúng tôi bày tỏ quan ngại nghiêm trọng trước vụ tấn công vô nghĩa này và sẽ đưa ra cảnh báo về vụ tấn công tới người dân địa phương”.

Ông Soole cho biết vụ tấn công xảy ra trong khu vực đông người qua lại và lực lượng cảnh sát đang kêu gọi các nhân chứng của vụ việc để thu thập thông tin. 

Mới đây, một vụ tấn công bằng dao nữa cũng xảy ra với một cậu bé 15 tuổi nhưng may mắn vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân đã được đưa đến một bệnh viện ở phía đông London ngay sau đó. 

Một nhân chứng của vụ việc trả lời hãng tin PA rằng: “Vụ tấn công xảy ra bên ngoài nhà hàng McDonald, bên cạnh lối vào của trung tâm mua sắm. Vào thời điểm đó, không có nhiều người xung quanh, tôi thấy anh ta chảy nhiều máu và cố gắng đứng dậy trong đau đớn. Tại những nơi tập trung đông người như trung tâm mua sắm, thật đáng lo ngại khi bạn không biết ai đó trong số những người xung quanh cũng có thể đang cầm dao.”

Cảnh sát cho biết, khi có thêm thông tin hoặc xảy ra các vụ tấn công, các nhân chứng hãy gọi cho cảnh sát theo số 101 hoặc cung cấp thông tin ẩn danh tới tổ chức Crimestoppers qua số điện thoại 0800 555 111./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

London: Một em bé sinh non sau khi mẹ bị đâm chết
London: Một em bé sinh non sau khi mẹ bị đâm chết

VOV.VN - Một em bé ra đời trong tình trạng khẩn cấp sau khi người mẹ thiệt mạng trong vụ đâm chết người ở London.

London: Một em bé sinh non sau khi mẹ bị đâm chết

London: Một em bé sinh non sau khi mẹ bị đâm chết

VOV.VN - Một em bé ra đời trong tình trạng khẩn cấp sau khi người mẹ thiệt mạng trong vụ đâm chết người ở London.

Bé gái 6 tuổi ở Ba Lan vô tình lái xe đâm chết bà
Bé gái 6 tuổi ở Ba Lan vô tình lái xe đâm chết bà

VOV.VN - Một bé gái 6 tuổi người Ba Lan bất ngờ tìm được chìa khóa, khởi động ô tô và vô tình tông xe đâm chết bà của mình ngay trên đường dẫn vào nhà.

Bé gái 6 tuổi ở Ba Lan vô tình lái xe đâm chết bà

Bé gái 6 tuổi ở Ba Lan vô tình lái xe đâm chết bà

VOV.VN - Một bé gái 6 tuổi người Ba Lan bất ngờ tìm được chìa khóa, khởi động ô tô và vô tình tông xe đâm chết bà của mình ngay trên đường dẫn vào nhà.

Nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ: Đâm chết nhau vì tranh nước
Nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ: Đâm chết nhau vì tranh nước

Một người đàn ông đâm sáu người khác sau khi anh ta bị chặn không cho đổ thêm nước vào thùng tại một bể công cộng tại Ấn Độ, truyền thông đưa tin hôm 8/6.

Nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ: Đâm chết nhau vì tranh nước

Nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ: Đâm chết nhau vì tranh nước

Một người đàn ông đâm sáu người khác sau khi anh ta bị chặn không cho đổ thêm nước vào thùng tại một bể công cộng tại Ấn Độ, truyền thông đưa tin hôm 8/6.