CDC Mỹ liệt Israel vào danh sách các nước nguy cơ cao nhất về Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Mỹ vừa xếp Israel vào danh sách các nước mà tại đó con người dễ mắc Covid-19 nhất, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ không nên tới đó.

Cụ thể CDC Mỹ hôm 9/8 đã nâng mức nguy cơ về mắc Covid-19 khi đến Israel lên mức 4 - mức nguy cơ cao nhất của tổ chức này.

CDC khuyến cáo công dân Mỹ hãy tránh tới Israel và nếu phải tới đó thì phải bảo đảm đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19.

CDC dẫu vậy vẫn khuyên người đã được chủng ngừa đầy đủ không nên đến Israel vào thời điểm này vì ở quốc gia Tây Á này có sự tập trung cao ca nhiễm SARS-CoV-2 (virus gây bệnh Covid-19) nên người đã tiêm 2 mũi vaccine Covid-19 vẫn có thể lây nhiễm bệnh và làm lan truyền các biến thể của SARS-CoV-2.

Khuyến cáo của CDC mở rộng cho toàn lãnh thổ Israel cũng như cho Bờ Tây và Dải Gaza. CDC khuyên công dân Mỹ nếu tới đó vẫn phải thực hành đeo khẩu trang và bảo đảm giãn cách xã hội.

Số ca mắc bệnh Covid-19 ở Israel đã tăng đều đặn trong thời gian qua do biến thể Delta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại Covid-19, Mỹ khuyến cáo người dân không tới Thái Lan
Lo ngại Covid-19, Mỹ khuyến cáo người dân không tới Thái Lan

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 9/8 vừa đưa ra cảnh báo người dân không nên tới các nước Israel, Pháp, Thái Lan và Ireland cùng một số vùng lãnh thổ khác vì số ca mắc Covid-19 gia tăng ở các nơi này.

Lo ngại Covid-19, Mỹ khuyến cáo người dân không tới Thái Lan

Lo ngại Covid-19, Mỹ khuyến cáo người dân không tới Thái Lan

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 9/8 vừa đưa ra cảnh báo người dân không nên tới các nước Israel, Pháp, Thái Lan và Ireland cùng một số vùng lãnh thổ khác vì số ca mắc Covid-19 gia tăng ở các nơi này.

Bắc Kinh truy xuất nguồn gốc thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để ngăn Covid-19
Bắc Kinh truy xuất nguồn gốc thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để ngăn Covid-19

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn và kiểm soát dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc tiến hành thực hiện truy xuất nguồn gốc chuỗi thực phẩm lạnh nhập khẩu.

Bắc Kinh truy xuất nguồn gốc thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để ngăn Covid-19

Bắc Kinh truy xuất nguồn gốc thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để ngăn Covid-19

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn và kiểm soát dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc tiến hành thực hiện truy xuất nguồn gốc chuỗi thực phẩm lạnh nhập khẩu.

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn
Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

VOV.VN - Israel đang chuẩn bị tiêu hủy khoảng 80.000 liều vaccine Covid-19 Pfizer sau khi số vaccine này hết thời hạn sử dụng. Trước đó, nhà nước Do Thái đã kịp cứu khoảng 700.000 liều vaccine gần hết hạn bằng cách trao đổi với Hàn Quốc.

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

Israel tiêu hủy 80.000 liều vaccine Pfizer trị giá gần 2 triệu USD do quá hạn

VOV.VN - Israel đang chuẩn bị tiêu hủy khoảng 80.000 liều vaccine Covid-19 Pfizer sau khi số vaccine này hết thời hạn sử dụng. Trước đó, nhà nước Do Thái đã kịp cứu khoảng 700.000 liều vaccine gần hết hạn bằng cách trao đổi với Hàn Quốc.

Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân
Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Khi một chính phủ chi hàng tỷ USD cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân - thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, ngay giữa đại dịch toàn cầu Covid-19 thì người ta dễ hiểu ưu tiên của chính phủ đó là gì.

Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân

Điều kỳ lạ giữa đại dịch Covid-19: Nhiều nước vẫn ưu tiên hàng đầu cho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Khi một chính phủ chi hàng tỷ USD cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân - thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt, ngay giữa đại dịch toàn cầu Covid-19 thì người ta dễ hiểu ưu tiên của chính phủ đó là gì.

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008
Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh
Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh

VOV.VN - Khi khủng hoảng Covid-19 ngày càng nặng ở Thái Lan, một nhà xác bệnh viện tại đây đã buộc phải dùng đến container đông lạnh để bảo quản các thi thể bệnh nhân tử vong do đại dịch này.

Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh

Bệnh nhân Covid-19 tử vong nhiều, một nhà xác Thái Lan buộc phải dùng container đông lạnh

VOV.VN - Khi khủng hoảng Covid-19 ngày càng nặng ở Thái Lan, một nhà xác bệnh viện tại đây đã buộc phải dùng đến container đông lạnh để bảo quản các thi thể bệnh nhân tử vong do đại dịch này.