CDC Mỹ nâng mức khuyến nghị tiêm vaccine tăng cường với người trưởng thành

VOV.VN - Hướng dẫn của CDC Mỹ đã nâng cao hơn và nói rằng tất cả người trưởng thành "nên" được tiêm liều vaccine tăng cường.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa nâng mức khuyến nghị với tất cả người từ 18 tuổi trở lên nên tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường, viện dẫn các rủi ro từ biến thể Omicron.

Đầu tháng này, CDC Mỹ đã chấp thuận tiêm các mũi tăng cường cho tất cả người trưởng thành, song hướng dẫn đối với những người trẻ tuổi chỉ là họ "có thể" được tiêm liều tăng cường nếu muốn. Giờ đây, hướng dẫn của CDC đã được nâng cao hơn và nói rằng tất cả người trưởng thành "nên" được tiêm liều vaccine tăng cường.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 29/11, Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ cho biết, mọi người từ 18 tuổi trở lên nên tiêm mũi tăng cường khi họ được 6 tháng sau loạt vaccine ban đầu của Pfizer hoặc Moderna, hoặc 2 tháng sau khi tiêm mũi đầu vaccine của Johnson&Johnson.

Theo Tiến sĩ Walensky, sự xuất hiện gần đây của biến thể Omicron (B.1.1.529) càng nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm vaccine và các nỗ lực phòng ngừa để bảo vệ mọi người chống lại Covid-19.

Hiện vẫn chưa biết liệu biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao hơn, nghiêm trọng hơn hay lẩn tránh sự bảo vệ của vaccine ở mức độ nào, nhưng rất nhiều đột biến của nó khiến các nhà khoa học đang gặp khó khăn trong tìm kiếm biện pháp ứng phó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron
Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden gọi Omicron, biến thể mới của virus SARS-CoV-2, là nguyên nhân đáng lo ngại chứ không phải nguyên nhân để hoảng loạn.

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden gọi Omicron, biến thể mới của virus SARS-CoV-2, là nguyên nhân đáng lo ngại chứ không phải nguyên nhân để hoảng loạn.

Biến thể Omicron: “Tảng đá ngáng đường” hay cơ hội để thoát khỏi đại dịch Covid-19?
Biến thể Omicron: “Tảng đá ngáng đường” hay cơ hội để thoát khỏi đại dịch Covid-19?

VOV.VN - Liệu sự xuất hiện của biến thể Omicron - một biến thể dễ lây nhiễm hơn, ít độc tính hơn có phải một điều tốt cho y tế công cộng? Trong khi nhấn mạnh rằng hiện còn quá sớm để đưa ra khẳng định thì một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đang kỳ vọng vào viễn cảnh này.

Biến thể Omicron: “Tảng đá ngáng đường” hay cơ hội để thoát khỏi đại dịch Covid-19?

Biến thể Omicron: “Tảng đá ngáng đường” hay cơ hội để thoát khỏi đại dịch Covid-19?

VOV.VN - Liệu sự xuất hiện của biến thể Omicron - một biến thể dễ lây nhiễm hơn, ít độc tính hơn có phải một điều tốt cho y tế công cộng? Trong khi nhấn mạnh rằng hiện còn quá sớm để đưa ra khẳng định thì một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đang kỳ vọng vào viễn cảnh này.

Chuyên gia Indonesia: biến thể Omicron dễ gây tổn thương cho người chưa tiêm chủng
Chuyên gia Indonesia: biến thể Omicron dễ gây tổn thương cho người chưa tiêm chủng

VOV.VN - Nhà dịch tễ học Indonesia lưu ý, tiêm chủng vaccine Covid-19 không phải để ngăn ngừa sự lây truyền mà để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng và tử vong do virus

Chuyên gia Indonesia: biến thể Omicron dễ gây tổn thương cho người chưa tiêm chủng

Chuyên gia Indonesia: biến thể Omicron dễ gây tổn thương cho người chưa tiêm chủng

VOV.VN - Nhà dịch tễ học Indonesia lưu ý, tiêm chủng vaccine Covid-19 không phải để ngăn ngừa sự lây truyền mà để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng và tử vong do virus