CH Séc sẽ tạm dừng hệ thống đăng ký tiêm vaccine Covid-19 từ tháng 2

VOV.VN - Do lượng cung cấp vaccine bị giảm trong những tuần tới, hệ thống đăng ký tiêm phòng cho nhóm người dưới 80 tuổi hoặc mắc bệnh mãn tính sẽ không mở từ 1/2 như kế hoạch ban đầu.

Theo kế hoạch, CH Séc sẽ mở hệ thống đăng ký tiêm vaccine Covid-19 cho nhóm có nguy cơ rủi ro cao bao gồm người cao tuổi, những bệnh nhân cần sự chăm sóc đặc biệt trong các bệnh viện và cơ sở chăm sóc y tế, các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân và quân nhân từ ngày 1/2.

Tuy nhiên, việc các nhà sản xuất giảm lượng cung cấp vaccine trong những ngày tới đã khiến kế hoạch tiêm cho nhóm người trên 80 tuổi không thể hoàn thành trong tháng 2 và có thể phải kéo dài hết tháng 3. Điều này buộc hệ thống đăng ký tiêm phòng phải tạm dừng để tập trung tiêm cho những người trên 80 tuổi và chỉ có thể mở rộng khi có đủ vaccine.

Theo thống kê, CH Séc có khoảng 440.000 người trên 80 tuổi. Hiện đã có khoảng 183.000 người đăng ký lịch tiêm, nhưng có khoảng 100.000 người vẫn đang chờ để nhận được một lịch tiêm cụ thể. Trong khi đó, mỗi ngày vẫn có khoảng 3.000 người thuộc nhóm này đăng ký tiêm.

Trong một thông báo, Bộ trưởng Y tế CH Séc - Jan Blatný cũng cho biết, việc tiêm phòng cho nhóm người có nguy cơ cao nhất ở  nước này sẽ phải kéo dài thêm một tháng so với kế hoạch ban đầu. Và việc tạm dừng đăng ký cho các đối tượng khác là hợp lý bởi hệ thống không thể đưa ra lịch hẹn chính xác khi việc tiêm cho các nhóm trước không được thực hiện đúng kế hoạch.

Hiện tại, CH Séc đã nhận được khoảng 250.000 liều vaccine nhưng vẫn còn khoảng 60 nghìn liều chưa được sử dụng do các vấn đề liên quan đến khâu tổ chức chưa hợp lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức đưa Séc vào danh sách các nước có nguy cơ Covid-19 cao
Đức đưa Séc vào danh sách các nước có nguy cơ Covid-19 cao

VOV.VN - Theo công bố của Viện Robert Koch, Cơ quan bảo vệ sức khỏe cộng đồng của Đức, nước này mới bổ sung 4 quốc gia vào danh sách những khu vực có nguy cơ cao đối với Covid-19 gồm Séc, Slovenia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Đức đưa Séc vào danh sách các nước có nguy cơ Covid-19 cao

Đức đưa Séc vào danh sách các nước có nguy cơ Covid-19 cao

VOV.VN - Theo công bố của Viện Robert Koch, Cơ quan bảo vệ sức khỏe cộng đồng của Đức, nước này mới bổ sung 4 quốc gia vào danh sách những khu vực có nguy cơ cao đối với Covid-19 gồm Séc, Slovenia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Việt kiều tại Séc tin tưởng và kỳ vọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng
Việt kiều tại Séc tin tưởng và kỳ vọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Hòa chung không khí phấn khởi của các đảng viên và nhân dân trong nước hướng về Đại hội XIII của Đảng, cộng đồng người Việt tại Séc bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và mong muốn qua đại hội lần này sẽ lựa chọn được những cá nhân “tài đức vẹn toàn” để lãnh đạo đất nước, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Việt kiều tại Séc tin tưởng và kỳ vọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng

Việt kiều tại Séc tin tưởng và kỳ vọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Hòa chung không khí phấn khởi của các đảng viên và nhân dân trong nước hướng về Đại hội XIII của Đảng, cộng đồng người Việt tại Séc bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và mong muốn qua đại hội lần này sẽ lựa chọn được những cá nhân “tài đức vẹn toàn” để lãnh đạo đất nước, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Chủ tịch Hội hữu nghị Séc-Việt ấn tượng với mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam
Chủ tịch Hội hữu nghị Séc-Việt ấn tượng với mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VOV.VN - "Từ đáy lòng mình, tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho toàn thể đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Chúc cho Đại hội lần này thành công rực rỡ và là cột mốc quan trọng để cuộc sống người dân Việt Nam sẽ ngày một tốt hơn"

Chủ tịch Hội hữu nghị Séc-Việt ấn tượng với mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Chủ tịch Hội hữu nghị Séc-Việt ấn tượng với mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VOV.VN - "Từ đáy lòng mình, tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho toàn thể đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Chúc cho Đại hội lần này thành công rực rỡ và là cột mốc quan trọng để cuộc sống người dân Việt Nam sẽ ngày một tốt hơn"