“Cha đẻ” của tên lửa Kalibr qua đời

VOV.VN - Pavel Kamnev, kỹ sư kỳ cựu, nhà khoa học tên lửa hàng đầu của Nga đã qua đời ở tuổi 86.

Nhà khoa học tên lửa quân sự hàng đầu của Nga, Pavel Kamnev, đã qua đời ở tuổi 86, tập đoàn chế tạo tên lửa Almaz-Antey của Nga thông báo ngày 9/1.

Ông Kamnev sinh năm 1937 tại thành phố Makhachkala, bên biển Caspi. Ông làm việc trong ngành công nghiệp máy bay của Nga từ những năm 1960. Sau khi Liên Xô tan rã, ông đứng đầu Cục thiết kế Novator, nơi ông được giao nhiệm vụ tạo ra các tên lửa mới cho quân đội Nga.

Ông Kamnev vẫn tiếp tục làm việc trong ngành công nghiệp thiết kế máy bay mặc dù tuổi tác đã cao. Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Novator và là nhà khoa học hàng đầu tại công ty mẹ của Novator là tập đoàn Almaz-Antey vào thời điểm ông qua đời.

“Pavel Kamnev là một trong những trụ cột của tổ hợp công nghiệp quân sự, một nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học tên lửa của Nga”, tuyên bố của Almaz-Antey khẳng định.

Tuyên bố cho biết thêm, ông Kamnev “đã tham gia tích cực vào việc phát triển nhiều hệ thống tên lửa” và “quản lý về khoa học và kỹ thuật những công việc quan trọng nhất trong quá trình chế tạo và hiện đại hóa hàng chục tên lửa thuộc nhiều loại khác nhau cho các lực lượng lục quân, hải quân, không quân và các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Nga”.

Một trong những vũ khí nổi tiếng nhất do ông Kamnev sáng chế ra là tên lửa hành trình tầm xa Kalibr. Các loại đạn có độ chính xác cao do ông thiết kế được triển khai trên các tàu chiến và tàu ngầm của Nga, và cũng được lực lượng hàng không tầm xa của Nga sử dụng.

Tên lửa Kalibr đã thể hiện sức mạnh trong chiến dịch chống khủng bố của Nga ở Syria, cũng như chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga hạ thủy tàu ngầm Velikiye Luki mới có khả năng mang tên lửa Kalibr
Nga hạ thủy tàu ngầm Velikiye Luki mới có khả năng mang tên lửa Kalibr

VOV.VN - Velikiye Luki trở thành tàu thứ ba trong gia đình tàu ngầm diesel-điện của Nga có khả năng mang tên lửa Kalibr.

Nga hạ thủy tàu ngầm Velikiye Luki mới có khả năng mang tên lửa Kalibr

Nga hạ thủy tàu ngầm Velikiye Luki mới có khả năng mang tên lửa Kalibr

VOV.VN - Velikiye Luki trở thành tàu thứ ba trong gia đình tàu ngầm diesel-điện của Nga có khả năng mang tên lửa Kalibr.

Lần đầu tiên tên lửa Kalibr của Nga khai hỏa nhắm trúng mục tiêu cách xa 300 km
Lần đầu tiên tên lửa Kalibr của Nga khai hỏa nhắm trúng mục tiêu cách xa 300 km

VOV.VN - Tên lửa hành trình Kalibr đã nhắm trúng một mục tiêu trên mặt nước ở khoảng cách hơn 300 km, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 6/9, đồng thời khẳng định đây là lần đầu tiên Hải quân Nga đạt được thành quả như vậy.

Lần đầu tiên tên lửa Kalibr của Nga khai hỏa nhắm trúng mục tiêu cách xa 300 km

Lần đầu tiên tên lửa Kalibr của Nga khai hỏa nhắm trúng mục tiêu cách xa 300 km

VOV.VN - Tên lửa hành trình Kalibr đã nhắm trúng một mục tiêu trên mặt nước ở khoảng cách hơn 300 km, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 6/9, đồng thời khẳng định đây là lần đầu tiên Hải quân Nga đạt được thành quả như vậy.

Nga bắn tên lửa hành trình Kalibr từ biển phá hủy kho vũ khí của Ukraine
Nga bắn tên lửa hành trình Kalibr từ biển phá hủy kho vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 21/8 tuyên bố đã phá hủy một kho vũ khí của Ukraine ở khu vực Odessa, miền Nam Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga từ nhiều hướng.

Nga bắn tên lửa hành trình Kalibr từ biển phá hủy kho vũ khí của Ukraine

Nga bắn tên lửa hành trình Kalibr từ biển phá hủy kho vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 21/8 tuyên bố đã phá hủy một kho vũ khí của Ukraine ở khu vực Odessa, miền Nam Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga từ nhiều hướng.