Chân dung người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Harris là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020 và được đánh giá là một đối thủ “xứng tầm” với ông Trump.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang California Kamala Harris ngày 21/1 đã tuyên bố sẽ tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020 để "khẳng định tương lai của chúng ta" và "đấu tranh cho các giá trị Mỹ". Trong ảnh là luật sư quận San Franciso Kamala Harris đang trò chuyện với những người ủng hộ trước một cuộc họp báo năm 2008.
Bà Harris là con gái của cặp vợ chồng người nhập cư đến từ Ấn Độ và Jamaica. Bà cũng là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống năm 2020.
"Chúng ta hãy cùng nhau làm điều này. Hãy cùng nhau khẳng định tương lai của chúng ta. Vì chính chúng ta, vì con em chúng ta và vì đất nước chúng ta", Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ 54 tuổi khẳng định trong đoạn video tranh cử ngày 21/1.
Bà Kamala bắt đầu sự nghiệp với vai trò là phó luật sư hạt Alameda, California, trước khi trở thành luật sư quận San Francisco và tập trung vào các hoạt động chống tội phạm.
Năm 2010, luật sư Kamala Harris đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa với kết quả sít sao để trở thành Tổng chưởng lý California. 6 năm sau, bà được bầu vào Thượng viện và trở thành người phụ nữ da màu thứ 2 từng đảm nhiệm vị trí này tại đây.
Tổng thống Mỹ Barack Obama trò chuyện cùng Tổng chưởng lý California Kamala Harris sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco ngày 16/12/2012.
Khi được hỏi về việc bà Harris sẽ miêu tả bản thân là một người như thế nào, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang California đã trả lời rằng: "Tôi sẽ miêu tả bản thân như một người Mỹ đầy tự hào".
Bà Kamala Harris cũng có vai trò nổi bật trong phong trào #MeToo ở Washington. Bà là một trong những Thượng nghị sĩ đầu tiên kêu gọi Thượng nghị sĩ Al Franken từ chức năm 2018 với cáo buộc về các hành vi không phù hợp.
Thượng nghị sĩ Harris đang có kế hoạch xây dựng chiến dịch tranh cử Tổng thống ở Baltimore với văn phòng thứ 2 tại Oakland, California. Chiến dịch này sẽ do Juan Rodriguez phụ trách. Rodriguez từng là giám đốc chiến dịch tranh cử vào Thượng viện năm 2016 của bà và là cố vấn cấp cao trong chiến dịch của Thống đốc bang California Gavin Newsom.
Tờ Independent - một tờ báo của Anh nhận định rằng sự năng động, lôi cuốn, những phẩm chất nổi trội trong cuộc tranh cử, khả năng thu hút các cử tri Mỹ và việc không dính dáng đến các vụ lùm xùm đã khiến bà Harris trở thành ửng viên "trong mơ" của đảng Dân chủ.

Trước bà Kamala Harris, Hạ nghị sĩ Tulsi Gabbard, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand cũng công khai ý định sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Sự chuẩn bị cho chặng đua vào Nhà Trắng 2020
Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Sự chuẩn bị cho chặng đua vào Nhà Trắng 2020

VOV.VN - Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2018 đã kết thúc nhưng chặng đua vào Nhà Trắng năm 2020 chỉ mới bắt đầu.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Sự chuẩn bị cho chặng đua vào Nhà Trắng 2020

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Sự chuẩn bị cho chặng đua vào Nhà Trắng 2020

VOV.VN - Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2018 đã kết thúc nhưng chặng đua vào Nhà Trắng năm 2020 chỉ mới bắt đầu.

Kamala Harris-Phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Kamala Harris-Phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Bà Kamala Harris tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 để chống lại những gì mà bà gọi là sự bất công trong 2 năm cầm quyền của ông Trump.

Kamala Harris-Phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Kamala Harris-Phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Bà Kamala Harris tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 để chống lại những gì mà bà gọi là sự bất công trong 2 năm cầm quyền của ông Trump.