Chân dung Tổng thống mới của Pháp
Ông Francois Hollande năm nay 58 tuổi, từng học các trường danh giá nhất của Pháp như Học viện chính trị Paris (Sciences-Po), trường Thương mại Paris (HEC) và Học viện Hành chính quốc gia Pháp (ENA).
Bước đi đầu tiên trên con đường chính trị của ông Hollande là làm trợ lý (cùng người vợ cũ Segolene Royal - từng là ứng cử viên tổng thống của Đảng Xã hội 5 năm trước) trong Điện Élysée vào năm 1981 khi ông Francois Mitterand, cũng là người của đảng PS, trúng cử Tổng thống Pháp.
Từ đó đến nay, ông Hollande đã trải qua các chức vụ như dân biểu của vùng Correze (từ 1988), Bí thư toàn quốc Đảng PS phụ trách các vấn đề kinh tế (1994) và đứng đầu Đảng PS từ 1997 - 2008. Từ 2008 đến nay, ông là Chủ tịch Hội đồng địa phương vùng Correze.
Tháng 10/2011, ông Hollande đánh bại bà Martine Aubry trong các vòng bầu cử sơ bộ của Đảng PS để chính thức đại diện cho đảng này tham dự cuộc tranh cử Tổng thống Pháp 2012.
Cương lĩnh tranh cử cơ bản:

Tân Tổng thống Pháp Francois Hollande
Kinh tế
+ Giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 3% GDP và 0% vào cuối năm 2017
+ Xóa bỏ tình trạng nợ đọng 29 tỷ euro tiền thuế của các doanh nghiệp
+ Tăng thuế thu nhập lên 45% với những người có thu nhập trên 150.000 euro/năm. Áp thuế 75% với những người có thu nhập trên 1 triệu euro/năm
+ Tăng 25% trợ cấp học đường ngay từ tháng 9/2012
+ Thành lập Ngân hàng đầu tư công cộng
+ Xem xét lại mức thuế đánh vào lợi nhuận của các công ty: 35% với các công ty lớn, 30% với các công ty vừa và nhỏ, 15% với các công ty rất nhỏ
+ Cấm các ngân hàng Pháp có chi nhánh ở các thiên đường thuế, cấm các sản phẩm tài chính “độc hại”
+ Hạn chế lương thưởng và đánh thuế thêm 15% vào lợi nhuận của các ngân hàng.
Việc làm
+ Tạo thêm 150.000 việc làm cho giới trẻ. Tạo thêm 1000 việc làm/năm trong ngành cảnh sát, hiến binh và tư pháp.
+ 60 tuổi đã có thể được phép về hưu với những ai chấp nhận đền bù 2 năm còn lại.
Nhà nước – Thể chế
+ Giảm 30% lương của Tổng thống và các Bộ trưởng
+ Cho người nước ngoài quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương
+ Các cựu Tổng thống không còn được giữ ghế trong Hội đồng Hiến pháp
+ Rút ngay lập tức quân đội Pháp đang đồn trú ở Afghanistan
+ Đàm phán lại Hiệp ước châu Âu 2001 để ưu tiên tăng trưởng, việc làm và định hướng lại vai trò của Ngân hàng trung ương châu Âu (BCE)
Giáo dục
+ Tạo thêm 60.000 việc làm trong ngành Giáo dục trong 5 năm tới
+ Nhận trẻ dưới 3 tuổi vào nhà trẻ
+ Cải cách giáo dục đại học
Sức khỏe-Nhà ở
+ Xây thêm 2,5 triệu nhà ở trong vòng 5 năm
+ Các thành phố phải có tỷ lệ nhà ở xã hội ít nhất là 25% (hiện nay là 20%)
+ Giảm giá thuốc
+ Cho phép trợ giúp y tế khi muốn chấm dứt cuộc sống, trong những điều kiện ngặt nghèo
Môi trường
+ Giảm tỷ lệ điện hạt nhân từ mức 75% hiện nay xuống còn 50% vào năm 2025 với việc đóng cửa 24 trong tổng số 58 nhà máy điện hạt nhân trên toàn nước Pháp
Nhập cư
+ Hợp thức hóa cho những người nhập cư không có giấy tờ theo từng trường hợp
+ Duy trì trợ giúp y tế Nhà nước (AME) cho người nước ngoài.
Văn hóa-Xã hội
+ Cho phép các cặp đôi đồng tính kết hôn và nhận con nuôi.