Chao đảo vì thương chiến và Covid-19, nhóm cử tri nông dân vẫn bỏ phiếu cho Trump

VOV.VN - Mặc dù chịu tác động mạnh từ các cuộc chiến thương mại và Covid-19 nhưng nhiều nông dân cho biết họ sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho ông Trump.

Cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump với Trung Quốc, Canada và Mexico đã làm chao đảo ngành nông nghiệp, đóng cửa thị trường của những người nông dân và đẩy giá trị hàng hóa ngày càng xuống thấp. Đại dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2020 lại càng khiến những vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn.

Dù vậy, Tổng thống Trump được cho là vẫn giành được lá phiếu từ những người nông dân.

"Tôi đã mất nhiều tiền dưới thời ông ấy là Tổng thống, và Covid-19 khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn nhưng tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump bởi tôi lo ngại về đất nước này", Tim Burrack, một nông dân ở Arlington, bang Iowa nhận định.

Ông Burrack cho biết những lo ngại của ông về các vấn đề thực thi luật pháp, nhập cư và "các chính sách tự do", cũng như những gì ông chứng kiến về thành kiến của giới truyền thông với Tổng thống Trump đã thúc đẩy ông đi bỏ phiếu cho ông Trump một lần nữa sau khi băn khoăn về những gì Tổng thống đã làm năm 2019. Điều đó tức là người nông dân này vẫn ủng hộ Tổng thống Trump năm nay, bất chấp việc tổn thất 265.000 USD năm 2019 do các cuộc chiến thương mại và việc dừng miễn thuế ethanol cho các nhà máy tinh chế.

"Bạn phải quyết định liệu có ủng hộ các chính sách thương mại của ông Trump hay không. Tôi không ủng hộ, vì thế tôi không bỏ phiếu cho ông ấy về thương mại nhưng tôi bỏ phiếu cho ông ấy vì một bức tranh toàn cảnh hơn", ông Burrack nhận định.

Daryl Haack, một nông dân ở Primghar, Iowa cũng chung quan điểm. Ông Haack cho biết, những quan điểm của ông về việc nạo phá thai và các vấn đề khác, chứ không phải nông nghiệp đã thúc đẩy ông đi bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Mặc dù người nông dân này bị thiệt hại vì thương chiến Mỹ - Trung nhưng ông cảm thấy nước Mỹ cần phải đối phó với Trung Quốc.

"Tôi nghĩ hầu hết nông dân đều nhận thấy điều gì thực sự xảy ra. Trung Quốc đã và đang tiếp tục lợi dụng chúng ta", Haack, cử tri từng bỏ phiếu cho ông Trump năm 2016 cho hay.

Hiện nay, những bang dao động như Iowa và Minnesota đều có thể tạo nên khác biệt, Cả 2 bang này đều nằm trong lịch trình các kế hoạch vận động tranh cử trong tuần này của ông Trump trước thềm bầu cử. Ông Trump đã giành chiến thắng ở Iowa năm 2016 trong khi để mất Minnesota với cách biệt 2 điểm so với bà Hillary Clinton.

"Có rất nhiều nông dân thất vọng về việc Tổng thống Trump đặt họ vào tình cảnh như hiện nay và tôi cho rằng ông ấy sẽ mất đi những người này nhưng sau đó vẫn còn những nhóm cử tri nông dân khác ủng hộ ông ấy. Khi tôi nói về thuế quan và những tổn thất mà nó gây ra, những người này đã nói rằng: "Trung Quốc là một đối tác thương mại không công bằng, vì thế chúng ta buộc phải làm vậy", Tim Dufault, một nông dân ở Crookston, Minnesota, người định bỏ phiếu cho ông Joe Biden cho hay.

Dù vậy, Pam Johnson, người gần đây trở thành đại diện cho ông Biden tại một cuộc tranh luận của Quỹ Nông nghiệp nhận định, bà không hiểu "tại sao một số người lại bỏ phiếu chống lại chính sinh kế của chúng ta. Tôi cảm thấy chúng ta đã cho Donald Trump một cơ hội và ông ấy đã khiến chúng ta thất vọng".

Chính quyền Tổng thống Trump đã chi 28 tỷ USD để hỗ trợ những tổn thất về thương mại trong 2 năm qua cùng với 30 tỷ USD hỗ trợ những tác động của đại dịch Covid-19. Dù vậy, những người nông dân nói rằng các khoản chi trả trên chỉ khắc phục được phần nào những tổn thất của họ.

Tuy có những quan điểm khác nhau về các khoản trợ cấp nhưng nhiều người nông dân đã dẫn ra các vấn đề khác khi lý giải về sự ủng hộ của họ dành cho Tổng thống Trump.

Jeff Samuelson, một người nông dân trồng ngô và nuôi lợn ở Iowa đã bày tỏ sự lo ngại về Hunter Biden và cho rằng đảng Dân chủ đang ngày càng thiên về cực tả.

"Tôi hy vọng dù bất kỳ ai đắc cử Tổng thống đều hiểu nông nghiệp có vai trò quan trọng với nền kinh tế đất nước. Nhưng tôi sẽ không ích kỷ đển mức bỏ phiếu cho một người chỉ làm tốt cho những người nông dân”.

Curt Knutson, một thành viên đảng Cộng hòa đã tự miêu tả mình là "một kiểu cử tri ủng hộ ông Trump", cũng như đánh giá ông Trump sẽ là sự lựa chọn tốt hơn cho những người nông dân, đồng thời cho rằng cam kết dần chuyển dịch việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch của ông Biden sẽ làm tổn thất lĩnh vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1 ngày trước bầu cử Mỹ: Chiến thắng sẽ một lần nữa gọi tên ông Trump?
1 ngày trước bầu cử Mỹ: Chiến thắng sẽ một lần nữa gọi tên ông Trump?

VOV.VN - Chỉ còn 1 ngày nữa là tới Ngày Bầu cử, chiến dịch của ông Trump ngày càng tự tin vào khả năng chiến thắng khi Tổng thống đang đảo ngược tình thế ở một số bang.

1 ngày trước bầu cử Mỹ: Chiến thắng sẽ một lần nữa gọi tên ông Trump?

1 ngày trước bầu cử Mỹ: Chiến thắng sẽ một lần nữa gọi tên ông Trump?

VOV.VN - Chỉ còn 1 ngày nữa là tới Ngày Bầu cử, chiến dịch của ông Trump ngày càng tự tin vào khả năng chiến thắng khi Tổng thống đang đảo ngược tình thế ở một số bang.

Bà Hillary Clinton vắng mặt bí ẩn khi Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 cận kề
Bà Hillary Clinton vắng mặt bí ẩn khi Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 cận kề

VOV.VN - Bà Hillary Clinton đã vắng mặt khi ông Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama sát cánh bên nhau đi vận động cử tri trong những ngày cuối cùng trước bầu cử.

Bà Hillary Clinton vắng mặt bí ẩn khi Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 cận kề

Bà Hillary Clinton vắng mặt bí ẩn khi Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 cận kề

VOV.VN - Bà Hillary Clinton đã vắng mặt khi ông Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama sát cánh bên nhau đi vận động cử tri trong những ngày cuối cùng trước bầu cử.

2 ngày trước bầu cử Mỹ: Trump tổ chức 10 sự kiện tranh cử, tăng tốc ở các bang chiến địa
2 ngày trước bầu cử Mỹ: Trump tổ chức 10 sự kiện tranh cử, tăng tốc ở các bang chiến địa

VOV.VN - Tổng thống Trump đang ra sức vận động tranh cử tại các bang chiến địa trong 2 ngày cuối cùng trước bầu cử Mỹ nhằm đảo ngược tình thế trước đối thủ Joe Biden.

2 ngày trước bầu cử Mỹ: Trump tổ chức 10 sự kiện tranh cử, tăng tốc ở các bang chiến địa

2 ngày trước bầu cử Mỹ: Trump tổ chức 10 sự kiện tranh cử, tăng tốc ở các bang chiến địa

VOV.VN - Tổng thống Trump đang ra sức vận động tranh cử tại các bang chiến địa trong 2 ngày cuối cùng trước bầu cử Mỹ nhằm đảo ngược tình thế trước đối thủ Joe Biden.