Châu Á cần siết chặt quy định trong xây dựng, phòng nguy cơ động đất

Nhiều nước đã sửa đổi Bộ quy tắc về xây dựng, nhưng việc thi hành luật còn bị buông lỏng.

Phần lớn các nước châu Á đã đưa ra Bộ quy tắc trong xây dựng nhằm giảm thiểu thiệt hại mà một trận động mạnh có thể xảy ra. Bộ quy tắc trong xây dựng yêu cầu sử dụng thiết kế chống động đất trong xây dựng các công trình, nhằm giúp các tòa nhà trụ vững khi xảy ra động đất.

Chất lượng xây dựng kém được cho là góp phần tăng thêm mức độ tàn phá trong trận động đất mới đây ở Haiti. Châu Á cũng không ngoại lệ.

Trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008, dư luận cho rằng, chất lượng xây dựng kém của các trường học là một trong những nguyên nhân làm hàng ngàn học sinh thiệt mạng. Trung Quốc cũng đã đưa ra quy định trong xây dựng nhưng việc quản lý còn bị lỏng lẻo. Nepal cũng là khu vực hay xảy ra động đất, nhưng các chuyên gia cho rằng, nước này chưa được chuẩn bị tốt để đối phó với trận động đất lớn. Trong báo cáo năm 2008, Cơ quan về công nghệ chống động đất Nepal ước tính có tới 50 ngàn người có thể chết nếu một trận động đất lớn xảy ra ở thủ đô Kathmandu.

Tại Indonesia, Trung tâm giảm nhẹ thiên tai của nước này cho biết, có khả năng một trận động đất mạnh 8,5 độ richter xảy ra ở nước này. Do đó, cần đẩy mạnh quy tắc trong xây dựng để các công trình xây dựng có thể đứng vững khi xảy ra động đất. Bangladesh cũng đã sửa đổi Bộ quy tắc về xây dựng, nhưng việc thi hành luật còn bị buông lỏng. Một báo cáo cho biết, có tới 28% số tòa nhà tại thủ đô Dakka có thể bị phá hủy nếu một trận động đất lớn xảy ra. 

Các chuyên gia cho rằng, các nước châu Á cần tập trung thực hiện tốt Bộ quy tắc trong ngành xây dựng nhằm tránh những thảm họa trong tương lai như đã xảy ra ở Haiti./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.