Châu Á ngập tràn sắc đỏ cùng linh vật chú chó chào Tết Nguyên Đán

VOV.VN - Hàng triệu người dân Châu Á đang háo hức đón một năm mới đầy may mắn với những chiếc đèn lồng đỏ rực hay điệu múa lân đặc sắc.

Người đàn ông này đang chụp ảnh hàng cây được trang trí đèn lồng đỏ thắm tại Công viên Ditan ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, những ngày giáp Tết Mậu Tuất.
Điệu múa lân rộn rã trước dịp Tết Nguyên đán tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 12/2.
Các nghệ sĩ dân gian biểu diễn múa lân tại  thị trấn Đài Nhi Trang, Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 10/2.

Một họa sỹ đang vẽ tranh con chó – biểu tượng năm mới Mậu Tuất 2018 tại một khu chợ ở Đài Loan, ngày 12/2.

Chiếc đèn lồng khổng lồ hình chú chó xuất hiện tại Dự Viên ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ngày 8/2.
Người đàn ông bày bán đèn lồng và các vật dụng trang trí cho dịp Tết tại khu vực trung tâm thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 13/2.
Bánh kẹo được bày bán tràn lan tại một khu chợ ở Đài Bắc, Đài Loan ngày 12/2.
Rất nhiều đèn lồng hình chú chó ngộ nghĩnh được treo ở Dự Viên, Thượng Hải, Trung Quốc hôm 8/2. 
Nhóm nghệ nhân biểu diễn màn múa Rồng ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 12/2.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Dự Viên ở thành phố Thượng Hải ngày 8/2.
Cô gái này đang chụp cảnh những chiếc đèn lồng trang hoàng trên cây ở Công viên Ditan, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 11/2.
Khách tham quan được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của những chiếc đèn lồng tại khu vườn Yu Yuan nổi tiếng của Thượng Hải.
Một gian hàng tại khu chợ Glodok ở thủ đô Jakarta, Indonesia, bày bán rất nhiều áo sơ mi đỏ in hình chú chó, ngày 13/2.
Một du khách treo tờ giấy ghi điều ước lên chiếc đèn lồng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, ngày 8/2.
Một em bé vui thích ôm chú chó bông màu đỏ tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Các nghệ sĩ biểu diễn múa lân ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 12/2.
Người dân chờ nhận phần thưởng Tết tại một hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày 31/1.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên