Châu Á – Thái Bình Dương: Chìa khoá để Mỹ thoát khỏi khủng hoảng
Nhà Trắng nói rằng việc Mỹ tập trung vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương phản ánh cam kết của Tổng thống Obama đối với tương lai kinh tế của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Barak Obama trong tuần này sẽ đến Hawaii để chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương lần thứ 19 (APEC- 19). Đây là diễn đàn để 21 thành viên thúc đẩy mạnh hơn hợp tác kinh tế và tự do thương mại trong khu vực.
“Hướng tới một nền kinh tế liền khối” là chủ đề của APEC - 19 được Mỹ tổ chức tại Hawaii với sự tham gia của 21 nền kinh tế thành viên.
Hội nghị lần này diễn ra vào đúng thời điểm chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama đang nỗ lực đưa nền kinh tế Mỹ ra khỏi cuộc suy thoái và khẳng định lại tầm quan trọng của tự do thương mại trong việc giúp tạo công ăn việc làm ở Mỹ.
Chủ trì Hội nghị APEC - 19, ông Obama muốn gửi một thông điệp đến người dân Mỹ rằng châu Á - Thái Bình Dương là một khu vực quan trọng và đóng vai trò then chốt giúp Mỹ phát triển kinh tế.
Chia sẻ nhận định này, ông Ernest Bower - Giám đốc phụ trách Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Mỹ (CSIS) cho biết: “Tổng thống Obama cần hiểu rằng, nếu muốn nước Mỹ có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng hay suy thoái về kinh tế, dù ở bất cứ hình thức nào đi chăng nữa thì châu Á là một phần của câu trả lời đó”.
Phát biểu trước khi diễn ra hội nghị, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết, thúc đẩy kinh tế là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị APEC lần này. Mỹ sẽ thực hiện chính sách quay trở lại và tái tập trung vào khu vực châu Á.
Theo chính quyền Tổng thống Obama, châu Á mà cụ thể là các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sẽ giúp Mỹ tăng gấp đôi xuất khẩu của nước này vào năm 2015, giúp nước này tạo thêm nhiều việc làm để cải thiện tình trạng thất nghiệp hiện nay ở Mỹ.
Các quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ trong thời gian gần đây cũng liên tục khẳng định tầm quan trọng của châu Á đối với nước Mỹ. Ông Kurt Campell, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cho rằng chính sách đối ngoại của Mỹ cần phải được dịch chuyển từ Trung Đông sang châu Á.
Còn mới đây, trong bài viết đăng trên Tạp chí Chính sách Đối ngoại của Mỹ, Ngoại trưởng Hillary Clinton nhận định tương lai đời sống chính trị của Mỹ sẽ được quyết định tại châu Á, chứ không phải tại Afghanistan hay ở Iraq và Mỹ sẽ có mặt tại khu vực này để hành động.
Bà Hilary cho rằng, khai thác sự năng động và tăng trưởng của châu Á có tính chất quan trọng đối với những lợi ích kinh tế cũng như chiến lược của Mỹ và đây cũng là một ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Obama./.