Châu Âu bối rối trước cuộc khủng hoảng nợ công

Thủ tướng Anh Cameron lo ngại các cuộc họp của 17 nước Khu vực đồng euro sẽ bị biến thành “cuộc họp kín” với vai trò nổi bật của Pháp và Đức.  

Chiều tối 26/10 (theo giờ Việt Nam), hội nghị cấp cao tiếp các nước Liên minh châu Âu (EU) để bàn giải pháp cứu EU thoát khỏi nợ công sẽ diễn ra tại Brussels, Bỉ. Hội nghị cấp cao này chỉ cách hội nghị trước có 3 ngày.

Việc tổ chức hai hội nghị cấp cao liền nhau như vậy là điều hiếm gặp ở EU. Nó cho thấy sự thiếu tin tưởng của chính liên minh này vào khả năng hợp tác chống khủng hoảng giữa các thành viên.

Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo EU sẽ cố gắng thống nhất về gói giải pháp cứu nguy, bao gồm việc tăng nguồn vốn cho các ngân hàng châu Âu. Và quan trọng hơn là tăng cường sức mạnh của các quy định tài chính ở khu vực đồng euro để bảo đảm các cuộc khủng hoảng nợ nần tương tự không bao giờ tái diễn trong tương lai.

Cuộc khủng hoảng nợ đang lan ra toàn Khu vực đồng tiền chung châu Âu

Thủ tướng Đức Merkel cũng phải thừa nhận rằng dù có quyết định nào được đưa ra thì vẫn chưa phải là bước cuối cùng để thoát khỏi nợ nần. “Chúng tôi đang chuẩn bị cho những bước đi cuối cùng vào ngày 26/10. Điều này rất quan trọng bởi vì nó liên quan đến nhiều chi tiết phức tạp, chẳng hạn việc thống nhất Qũy Bình ổn Tài chính châu Âu”, bà Merkel cho biết..

Tuy nhiên, cũng rất ít những hy vọng một giải pháp tối ưu cuối cùng sẽ được đưa ra tại Hội nghị này, bất chấp những tuyên bố đầy quyết tâm của nhà lãnh đạo Đức.

Người ta thấy, một mối ngờ vực lớn đang nhen lên trong chính nội bộ các nước thành viên của EU. Trong cuộc họp cấp cao trước đó chưa đầy 3 ngày, một cuộc đấu khẩu được cho là chưa từng xảy ra giữa các “ông lớn” của EU là Pháp, Đức và Anh.

Thủ tướng Anh David Cameron đã lên tiếng chỉ trích những chính sách đối phó với khủng hoảng mang tính chất nội bộ trong nhóm Khu vực đồng tiền chung châu Âu mà không được thảo luận rộng rãi trong toàn liên minh. Điều này gia tăng lo ngại về một châu Âu có hai xung lực.

Ông Cameron luôn lo ngại các cuộc họp của 17 nước Khu vực đồng euro sẽ bị biến thành “cuộc họp kín” với vai trò nổi bật của Pháp và Đức. Và như vậy sẽ tạo ra nguy cơ nền kinh tế Anh sẽ bị tổn hại do có các quy định được áp đặt theo hướng có lợi cho Pháp và Đức hơn là cho Anh. Thậm chí, nước Anh còn “giội một gáo nước lạnh” vào EU khi kêu gọi Quốc hội tiến hành một cuộc trưng cầu về việc rời khỏi liên minh châu Âu.

“Vào lúc cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, cần phải tiến hành một cuộc trưng cầu về việc rời khỏi liên minh châu Âu. Khi nhà của hàng xóm chúng ta bị cháy, đầu tiên chúng ta phải cứu họ và ngăn chặn đám cháy, nếu không ngọn lửa sẽ lan tới nhà chúng ta”, ông Cameron nói.

Để minh chứng cho lời của Thủ tướng Anh, nhiều quốc gia nằm ngoài khối khu vực Đồng tiền chung châu Âu đã tỏ ra bất mãn về việc những nước thuộc nhóm đồng tiền chung đặt họ vào tình thế việc đã rồi.

Sự chia rẽ càng trở nên sâu sắc sau một quyết định được thông qua vào cuối phiên họp, theo đó Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy được giao thêm trọng trách là nhà lãnh đạo chính thức của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, cương vị hiện do Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Jean Claude Juncker đảm nhiệm không chính thức.

Kết quả hạn chế của Hội nghị đã cho thấy các nhà lãnh đạo EU tiếp tục lúng túng trong phối hợp chính sách và nỗ lực chung nhằm giảm tốc cơn khủng hoảng ngày càng lan rộng và nghiêm trọng ở châu Âu. Người dân châu Âu lại phải tiếp tục chờ đợi đến Hội nghị Cấp cao EU vào ngày 26/10 và Hội nghị Cấp cao G-20 ngày 3 và 4/11)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.