Châu Âu cần một nước Nga ổn định

Hiện ở Nga có sự ổn định hơn nhiều so với châu Âu và điều này thực sự là một “dấu cộng” đáng chú ý.  

Trong hai ngày 11 và 12/2 tại thành phố Venice, Italy diễn ra Hội thảo “Bầu cử Tổng thống ở Nga: những chờ đợi của châu Âu”. Hội thảo do Quỹ chính trị xã hội độc lập của Italy mang tên Alcide De Gasperi (nhà hoạt động chính và nhà nước nổi tiếng Italy, Thủ tướng Italy giai đoạn 1945-1953) tổ chức với sự hỗ trợ của Viện nghiên cứu các vấn đề hội nhập quốc tế của Nga.

Đề cập tình hình Nga, ý kiến chung của các chuyên gia châu Âu trong Hội nghị đều tuyên bố khẳng định, châu Âu cần một nước Nga ổn định là ưu tiên hàng đầu.

Hãng thông tấn ANSA trích lời của cựu Ngoại trưởng Italy Franco Frattini nêu rõ: “Chúng ta có những lợi ích chung không chỉ ở châu Âu, mà còn ở Trung Cận Đông và trên trường quốc tế. Việc ông Putin quay lại là Tổng thống nước Nga sẽ góp phần củng cố vị trí của Nga trên trường quốc tế. Không những thế, ông Putin sẽ tiếp tục những cải cách dân chủ sắp tới ở nước Nga.

Ông Franco Frattini còn cho rằng, cuộc bầu cử Tổng thống ngày 4/3 tới với chiến thắng của ông Putin sẽ còn thúc đẩy việc ký kết thoả thuận mới giữa Nga và Liên minh châu Âu và sẽ chuyển dịch quá trình toàn cầu hoá việc xây dựng hệ thống phòng thủ tập thể chung châu Âu, từ “Van-cô-vô đến Vladivostok”.

Cử tri đúng xếp hàng để đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Duma hồi tháng 12/2011 ở Nga (Ảnh: Reuters)

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Maria Aznar thì chia sẻ ý kiến cho rằng, sau khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống, nước Nga sẽ mạnh lên hơn nhiều. Theo ông Jose Maria Aznar, ông Putin đã có một chương trình thúc đẩy và xây dựng một nước Nga mạnh hơn.

Trước đó, ông Putin đã đề cập những kế hoạch đầy kiêu hãnh để hiện đại hoá đất nước và dưới sự lãnh đạo của ông trước đó, nước Nga đã tiến lên phía trước.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng đảm bảo xã hội của Israel, ông Isak Hezok thì cho rằng, sau cuộc bầu cử Tổng thống tới, nước Nga sẽ trở nên ổn định hơn. Ông Isak Hezok nói: “Chúng tôi tự hỏi mình, nước Nga sẽ ra sao sau bầu cử và câu trả lời đã rất rõ ràng, đó là nước Nga sẽ tiếp tục những cải cách của mình”.

Bộ trưởng Di sản văn hoá Giancarlo Galan của Italy đã thể hiện quan điểm này một cách rõ nét hơn cả. Ông Giancarlo Galan khẳng định: “Nước Nga là một nước ổn định nhất trên thế giới. Sau cuộc bầu cử, vị tổng thống mới được bầu sẽ làm việc trong 6 năm. Tôi tin rằng, người thắng cử, nắm quyền lãnh đạo sắp tới đã thay đổi thế giới hiện đại”.

Trong các bài phát biểu, các đại biểu đã không ít lần đề cập suy nghĩ và ý tưởng cho rằng, 15 năm trở lại đây, nước Nga đã có những bước tiến và trải qua con đường dài. Cụ thể, giáo sư Tripkovich của Mỹ nêu rõ, những mô hình trong quan hệ qua lại trực tiếp rất hiệu quả của Nga với các nước như Đức, Pháp, Italy… đang là đặc trưng của nền ngoại giao Nga trong một thập kỷ trở lại đây. Nếu có một nhiềm kỳ mới giành cho ông Putin, thì điều đó tạo cơ hội để tiếp tục chính sách xây dựng một châu Âu hiện thực từ Đại Tây dương đến Uran, như tướng de Gaulle của Pháp đã từng nói.

Kết thúc Hội nghị, giáo sư Umberto Vattani của trường Tổng hợp quốc tế Venice nhắc lại lịch sử hiện đại của quan hệ Nga - Châu Âu và cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử cận đại, ngay trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của ông Putin và Belusconi, một vấn đề đã được nêu bật, đó là cần phải thu hút tối đa nước Nga vào các công việc của châu Âu. Khi đó, điều này dường như là viễn tưởng, nhưng chỉ một năm sau đó, chúng ta đã ký kết Thoả thuận đầu tiên về sự hợp tác.

Ông Putin là người đầu tiên nghĩ về việc đưa nước Nga hội nhập châu Âu, theo kinh nghiệm của Pie đệ nhất. Hiện nay, ở Nga có sự ổn định hơn nhiều so với châu Âu và điều này thực sự là một “dấu cộng” đáng chú ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.