Châu Âu chỉ trích thông báo tổ chức trưng cầu ý dân của Hy Lạp

Sau khi Thủ tướng Hy Lạp thông báo tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về thỏa thuận cứu trợ mới đạt được ở Brussel, các nước châu Âu đã có phản ứng tiêu cực.

Sau khi châu Âu phải chạy một cuộc chạy marathon dài và khó khăn mới có thể đạt được thỏa thuận về việc cứu trợ khu vực đồng euro, trong đó có điều khoản xóa 50% nợ cho Hy Lạp, chính Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã lập tức hoan nghênh và đánh giá rằng “một kỷ nguyên mới” mở ra cho đất nước Hy Lạp.  

Tuy nhiên, sau đó chính nhà lãnh đạo này của Hy Lạp lại thông báo quyết định gây thất vọng đối với Châu Âu là trưng cầu ý dân để quyết định có hay không triển khai kế hoạch cứu trợ đó.

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou

Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ra thông cáo cho rằng việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân này sẽ tạo ra tình trạng mất niềm tin trên thị trường, nhất là trong bối cảnh nó được thông báo ngay trước hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Cannes hôm 3 và 4/11 tới.

Tổng thống Pháp Sarkozy chưa có phản ứng chính thức nhưng thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp liên bộ khẩn cấp từ 17h ngày 1/11 với sự tham gia của các nhân vật chủ chốt của chính phủ để thảo luận về tình hình. Ông Sarkozy cũng dự kiến điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel để cùng đánh giá tình hình.

Trong một bài trả lời phỏng vấn trên đài France-Info, Thị trưởng thành phố Nice của Pháp bày tỏ: “Tôi cảm thấy không thể hiểu nổi quyết định này. Cần biết rằng Tổng thống Sarkozy và Thủ tướng Merkel đã phải mất rấtnhiều công sức để thỏa thuận được thông qua. Tôi lên án quyết định của Thủ tướng Hy Lạp và thấy rằng quyết định này hoàn toàn vô trách nhiệm.”

Các thị trường chứng khoán đã đồng loạt rớt giá sau quyết định tổ chức trưng cầu ý dân của Hy Lạp. Trong phiên mở màn, thị trường chứng khoán Paris đã mất 1,89% và tiếp tục đi xuống sau đó, thị trường Frankfurt mất 3,37%, London mất 1,71%, Madrid mất 2%, Milan giảm 5% đặc biệt là Hy Lạp mất 6,24% vào lúc 09H00 GMT. Tình trạng sụt giảm cũng không tránh khỏi tại các thị trường chứng khoán Châu Á : Tokyo giảm 1,70%, Hong Kong giảm 2,49%...

Rất nhiều chuyên gia cảnh báo rằng trong bối cảnh người dân Hy Lạp đang chịu nhiều sức ép của các kế hoạch thắt lưng buộc bụng và cải cách, khả năng bỏ phiếu “Không” sẽ rất cao. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc tương lai của Hy Lạp sẽ vô cùng bất chắc bởi Hy Lạp không có lựa chọn thay thế nào khác là phải nhận sự giúp đỡ của châu Âu.

Ngay cả Nhà kinh tế đoạt giải Nobel Christopher Pissarides cũng cho rằng nếu người Hy Lạp bác bỏ kế hoạch cứu trợ của châu Âu, hậu quả xấu sẽ đến với cả Liên minh châu Âu, khu vực đồng euro và tồi tệ nhất là cho chính đất nước Hy Lạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.