Châu Âu chưa muốn nói về giải pháp quân sự chống Iran

Các nước lớn ở châu Âu đều tỏ ra dè dặt về khả năng can thiệp vào hồ sơ hạt nhân của Iran bằng biện pháp quân sự.

Phát biểu với báo chí tại Brussels ngày 14/11, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Guido Westerwelle cho rằng việc tăng cường các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nhằm vào Iran là điều không thể tránh khỏi nếu Iran tiếp tục từ chối hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Tuy nhiên, ông Westerwelle khẳng định Đức sẽ không tham gia các cuộc thảo luận về một giải pháp quân sự vì cho rằng các cuộc thảo luận như vậy chỉ phản tác dụng.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague cũng cho biết Anh không dự kiến một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran vào thời điểm này và cũng không ủng hộ giải pháp quân sự. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Ngoại giao Anh cũng không loại trừ khả năng này.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Alain Juppé nhiều lần khẳng định Pháp muốn tăng cường các biện pháp trừng phạt của châu Âu nhằm vào Iran để tránh một cuộc can thiệp không thể sửa chữa có thể xảy ra./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.