Châu Âu “chưa quyết” gói cứu trợ thứ 2 cho Hy Lạp

Bộ trưởng Tài chính một số nước thành viên EU nói rằng, họ sẽ xem xét kỹ lưỡng thỏa thuận mà Hy Lạp vừa đạt được.

Đêm 9/2 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực sử dụng đồng tiền chung euro đã họp tại thủ đô Brusseles (Bỉ), thảo luận vấn đề giải quyết khủng hoảng nợ công của Hy Lạp.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính một số nước thành viên nói rằng, họ sẽ xem xét kỹ lưỡng thỏa thuận mà Hy Lạp vừa đạt được song không đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào khi kết thúc hội nghị. Các nhà cho vay quốc tế đã yêu cầu lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Hy Lạp phải tự cam kết bằng văn bản thực hiện đầy đủ chương trình cắt giảm chi tiêu và trợ cấp; tiến hành các cải cách về mặt cấu trúc nền kinh tế và quản lý hành chính.

Uỷ viên EU phụ trách các vấn đề kinh tế Olli Rehn (trái) và Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker tại cuộc họp bàn về nợ công của Hy Lạp (Ảnh: Tân Hoa xã)

Vài giờ trước khi cuộc họp bắt đầu, các nhà lãnh đạo chính trị Hy Lạp đã giải quyết được một thỏa thuận bị đình trệ suốt một thời gian dài về các cải cách và những biện pháp “thắt lưng buộc bụng” để đảm bảo nhận được gói cứu trợ quốc tế thứ 2 và tránh không bị vỡ nợ.

Gói cứu trợ thứ 2 trị giá 130 tỷ euro (172 tỷ USD). Khoản ngân sách này sẽ giúp Hy Lạp tránh bị vỡ nợ vào ngày 20/3 tới, khi nước này phải thanh toán 14,5 tỷ euro trái phiếu đáo hạn.

Theo các nhà phân tích, các biện pháp mới nhất này sẽ đồng nghĩa với một sự sụt giảm mới về mức sống của rất nhiều người dân Hy Lạp, hiện đã bước sang năm thứ 5 của sự suy thoái kinh tế sâu. Trước tình hình này, hai liên đoàn lao động lớn của Hy Lạp đã kêu gọi tổ chức bãi công trong ngày 10 và 11/2.

Trong khi Hy Lạp đang nỗ lực thỏa thuận với các Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực sử dụng đồng tiền chung euro về gói cứu trợ thứ 2 thì có lập luận cho rằng, khủng hoảng nợ công của Hy Lạp đã cho thấy tình trạng yếu kém của đồng euro, với tư cách là một đồng tiền chung.

Ngay lập tức, Thủ tướng Italy Mario Monti đã bác bỏ những lập luận trên và đã hối thúc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chứng tỏ sự khoan dung thông qua thúc đẩy các cuộc đàm phán cứu trợ Hy Lạp để ngăn chặn một “cú nổ lớn về mặt kinh tế”.

Phát biểu trước các chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Peterson về kinh tế quốc, có trụ sở tại thủ đô Washington (Mỹ), Thủ tướng Italy Mario Monti cho rằng, đồng euro vẫn giữ được sự ổn định đáng chú ý, kể từ khi bùng phát cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu vào năm 2010.

Thủ tướng Italy Mario Monti nói: “Đồng euro tiếp tục cho thấy sự ổn định và sự vững chắc rất đáng chú ý. Nó đã không phải gánh chịu bất kỳ điều gì trong hai tình huống mà trong đó một đồng tiền bộc lộ sự yếu kém, liên quan đến sức mua nội địa và sức mua bên ngoài, cùng tỷ giá hối đoái. Điều đó thực sự ấn tượng, cho dù vẫn có một cuộc khủng hoảng về ngân hàng, tài chính và tài khóa ở rất nhiều nước thành viên khu vực đồng tiền chung châu Âu, đồng euro đã không bị ảnh hưởng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.