Châu Âu chưa thoát khỏi “bóng ma” khủng hoảng
Cuộc khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp chưa thực sự qua đi, châu Âu lại phải đón nhận thêm tin xấu. Lần này, mối lo ngại xuất phát từ Ireland, quốc gia hiện đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách cao kỷ lục.
>> EU đang đứng trước cuộc khủng hoảng sống còn
Chỉ 6 tháng sau khi Hy Lạp phải chấp nhận một khoản cho vay khẩn cấp để cứu trợ nền kinh tế, các nhà lãnh đạo châu Âu lại phải “đau đầu” vì có thể đến lượt Ireland trở thành “ứng cử viên” tiếp theo.
Hiện quốc gia này đang lâm vào tình trạng thâm hụt ngân sách cao ở mức kỷ lục, khoảng 32% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng Ireland sẽ phải yêu cầu cứu trợ từ nay tới cuối năm 2011. Bên cạnh nước này, một số quốc gia khác cũng đang trong tình trạng cầm “đèn đỏ” như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay Italy.
![]() |
|
Việc thâm hụt ngân sách khiến nhiều người mất việc làm (Ảnh:telegraph) |
Tình hình nghiêm trọng đến mức một nhân vật được cho là kín đáo như ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng phải “rung chuông” cảnh báo. Phát biểu trong một cuộc họp ở Trung tâm Chính sách châu Âu diễn ra ở Brussels (Bỉ), ông Van Rompuy nhấn mạnh rằng khu vực đồng euro và cả Liên minh châu Âu sẽ “không sống sót” nếu các vấn đề ngân sách hiện nay của một số nước trong khu vực không được giải quyết.
Ông Van Rompuy khẳng định: “Năm đầu tiên Hiệp ước Lisbon có hiệu lực đã được đánh dấu bởi một cuộc khủng hoảng của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là một giai đoạn mang tính sống còn và giai đoạn này chưa kết thúc.”
Theo các chuyên gia, nếu tình hình ở Ireland không được cải thiện, các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia có tình trạng thâm hụt ngân sách cao như Bồ Đào Nha sẽ bị ảnh hưởng do hiệu ứng lây truyền. Không phải ngẫu nhiên mà Bồ Đào Nha trong mấy ngày qua lại liên tục đưa ra những lời kêu gọi Ireland chấp nhận một khoản cứu trợ của châu Âu từ Quỹ ổn định tài chính châu Âu (FESF). Đây là một cơ chế có sự đóng góp của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và có tổng số tiền lên tới 750 tỷ euro.
Không chỉ Bồ Đào Nha, Ngân hàng Trung ương châu Âu (BCE) và một số đối tác châu Âu khác cũng gây sức ép buộc Ireland phải chấp nhận kế hoạch cứu trợ của EU. Vấn đề này đã trở thành chủ đề nóng tại Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính nhóm Eurozone ngày 16/11 và cuộc họp mở rộng của các Bộ trưởng Tài chính các nước Liên minh ngày 17/11.
Tuy nhiên, vấn đề không dễ giải quyết vì trong khi thừa nhận tình hình tài chính trong nước là đáng lo ngại, nhưng chính quyền Ireland lại không chấp nhận khoản cứu trợ của EU. Ông Brian Cowen, Thủ tướng nhấn mạnh: “Ireland không phải là ứng cử viên của một kế hoạch cứu trợ, bởi vì chúng tôi có đủ phương tiện để tồn tại cho tới giữa năm tới”.
Một số chuyên gia Ireland cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa Hy Lạp với nước này. Cụ thể, Hy Lạp đã rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách ngay từ trước cuộc khủng hoảng, trong khi những khó khăn của Ireland chỉ mới bắt đầu. Khi khủng hoảng diễn ra, thị trường bất động sản bị đổ vỡ, dẫn tới tình trạng các ngân hàng không thể thu hồi vốn. Khoản thâm hụt ngân sách của Nhà nước Ireland chính là khoản tiền mà Ireland phải bỏ ra để cứu lĩnh vực ngân hàng.
Chính quyền Ireland có lý do để lo ngại bởi vì việc nhận cứu trợ cũng đồng nghĩa với uy tín của nước này trong lĩnh vực kinh tế- tài chính bị ảnh hưởng. Không những thế, nếu nhận cứu trợ, Ireland sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” như Hy Lạp, ảnh hưởng xấu tới tăng trưởng.
Nhưng nếu bất động, cả khu vực đồng tiền chung châu Âu và cả Liên minh châu Âu có thể bị ảnh hưởng. Vì thế, Ireland và các nước châu Âu sẽ phải nhượng bộ và sớm đưa ra một giải pháp- cho dù không toàn vẹn nhưng là cần thiết!./.
