Châu Âu có nguy cơ rơi vào cuộc suy thoái mới
Châu Âu có nguy cơ rơi vào cuộc suy thoái mới vào năm 2012 do hậu quả của cuộc khủng hoảng nợ công, trong khi các ngân hàng kiệt quệ tín dụng và người dân sẽ phải chi tiêu ít đi.
Đó là nhận định của Chuyên gia kinh tế trưởng châu Âu Oli Rehn ngày 10/11, khi công bố những dự báo mới nhất của Ủy ban châu Âu (EC) về tình hình kinh tế của EU và khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
EC dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tại khối này có thể tăng trưởng 1,5% trong năm nay song chỉ đạt mức 0,5% trong năm sau, thấp hơn dự đoán 1,8% trước đó. Tổng nợ của khu vực đồng euro tăng từ mức 88% GDP trong năm nay lên 90,4% GDP trong năm sau. Ông Oli Rehn cho biết, dự báo này lời cảnh tỉnh cuối cùng từ các chuyên gia kinh tế. Sự phục hồi của Liên minh châu Âu đang dậm chân tại chỗ và có nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng mới nếu không có biện pháp ngăn chặn.
Ông Oli Rehn cũng kêu gọi chính phủ các nước, mà đi đầu là Italia, cần có những cải cách tài chính để phục hồi kinh tế châu Âu: “Điều đầu tiên và quan trọng nhất mà Italia phải làm là tái lập sự ổn định chính trị và khả năng ban hành chính sách càng sớm càng tốt, nhằm đảm bảo rằng họ sẽ đạt được các mục tiêu tài chính và thúc đẩy phát triển, tạo điều kiện cho cải cách cấu trúc. Đó là những điều kiện cần thiết để khôi phục lòng tin vào nền kinh tế Italia.”
Mặc dù hoan nghênh những nỗ lực mới nhất của chính phủ Italia, chuyên gia kinh tế trưởng của châu Âu vẫn nhận định, nền kinh tế lớn thứ 3 châu Âu vẫn chưa có những kế hoạch hành động và khung thời gian cụ thể để tránh khỏi cái bẫy nợ công trước mắt. Ông Oli Rehn cho rằng Italia cần giảm bớt gành nặng tài chính đối với tầng lớp lao động, tăng cường tính cạnh tranh thị trường và cải cách hệ thống tiền lương hưu.
Ngày 10/11, trái phiếu thời hạn 10 năm của Italia được giao dịch với mức lãi suất cao hơn 7% trong khi các chuyên gia kinh tế đánh giá mức lãi suất 5% trở lên đã phản ánh 1 cục diện kinh tế không bền vững. Mức lãi suất trái phiếu của các nước rơi vào khủng hoảng nợ công như Hy Lạp, Ai Len và Bồ Đào Nha đều ở mức 8%.
Ông Oli Rehn cho rằng, mỗi một điểm phần trăm mà lãi suất trái phiếu chính phủ tăng sẽ có tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế của nước đó trong 3 năm tiếp theo./.