Châu Âu đặt thời hạn chót về việc giải quyết khủng hoảng của Hy Lạp

Hy Lạp hiện bị coi là "mắt xích yếu nhất" của khu vực Châu Âu, với nợ công đã đạt mức kỷ lục, tương đương với 115% Tổng sản phẩm quốc nội, cao gần gấp đôi so với quy định của Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Tài chính các nước Liên minh châu Âu đang nhóm họp tại thành phố Brussels (Bỉ) ngày 16/2 đã đặt thời hạn chót yêu cầu Chính phủ Hy Lạp vào ngày 16/3 tới phải công bố kế hoạch kiểm soát tình trạng thâm hụt ngân sách đang ngày càng tăng với tốc độ chóng mặt của nước này.

Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha Elena Salgado cho biết: “Chúng tôi đã nhất trí với quyết định cần làm rõ những yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay đối với Hy lạp, trong đó nổi lên vấn đề về việc áp dụng những giải pháp nào nhằm giảm mức thâm hụt ngân sách của nước này. Đó phải bao gồm một loạt những biện pháp nhằm giúp Hy lạp chấm dứt mức thâm hụt ngân sách quá lớn của nước này vào năm 2012.”

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bỉ, Thủ tướng Luxemburg, đồng thời là chủ tịch nhóm các Bộ trưởng tài chính châu Âu Jean-Claude Juncker cũng nhấn mạnh, vấn đề thâm hụt ngân sách của Hy Lạp là vấn đề riêng của Hy Lạp và chỉ có Hy Lạp mới có thể giải quyết được.

Hiện các Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu đang gia tăng áp lực đối với Hy Lạp nhằm buộc nước này cắt giảm mạnh thâm hụt ngân sách trong nước đang vượt mức 12,7% so với Tổng sản phẩm quốc nội và yêu cầu nước này phải hạ mức thâm hụt ngân sách xuống còn 8,7% Tổng sản phẩm quốc nội vào cuối năm nay.

Mức thâm hụt ngân sách của Hy Lạp năm 2009 đạt gần 13% tổng sản phẩm quốc nội của nước này, cao hơn gấp 4 lần mức thâm hụt ngân sách trần mà Liên minh châu Âu quy định. Hy Lạp hiện bị coi là "mắt xích yếu nhất" của khu vực Châu Âu, với nợ công đã đạt mức kỷ lục, tương đương với 115% Tổng sản phẩm quốc nội, cao gần gấp đôi so với quy định của Liên minh châu Âu. Tình trạng khủng hoảng tài chính của Hy Lạp và việc chính phủ nước này phải đi vay với lãi suất cao đã làm cho giới tài chính nghi ngờ về khả năng thanh toán nợ của chính quyền Hy Lạp.

Cho dù kinh tế Hy Lạp chỉ chiếm 3% kinh tế của cả khu vực châu Âu, nhưng những hoài nghi về khả năng giải quyết thâm hụt ngân sách của chính quyền Hy Lạp cũng gây lo ngại về tính vững chắc của toàn bộ khối sử dụng đồng tiền euro chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.