Châu Âu họp khẩn cấp về khủng hoảng nợ công

Khả năng Hy Lạp vỡ nợ đã tạm thời được loại bỏ, song để duy trì đồng euro, các nước trong khu vực còn nhiều việc phải làm.

Bộ trưởng Tài chính 17 nước khối đồng euro hôm qua (29/11) đã họp khẩn tại Brusells (Bỉ) để tìm cách ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng nợ bùng nổ và làm sụp đổ đồng tiền chung châu Âu.

Nguy cơ khủng hoảng lan rộng ở châu Âu.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính các nước đã nhất trí giải ngân khoản cứu trợ tài chính tiếp theo cho Hy Lạp và Ireland, đồng thời nhất trí tăng quy mô Quỹ ổn định tài chính châu Âu. Như vậy khả năng Hy Lạp vỡ nợ đã tạm thời được loại bỏ, song để duy trì đồng euro, các nước trong khu vực còn nhiều việc phải làm.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Eurozone nhất trí giải ngân 8 tỷ euro cho Hy Lạp, khoản cứu trợ thứ 6 trong gói cứu trợ đầu tiên trị giá 110 tỷ euro mà Liên minh châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dành cho Hy Lạp nhằm giúp quốc gia này tránh nguy cơ vỡ nợ.

Hy Lạp có thể nhận được khoản cứu trợ 8 tỷ euro vào giữa tháng 12 tới. Trong khi đó, hiện Hy Lạp tiếp tục đàm phán với các đối tác về gói cứu trợ thứ 2 trị giá 109 tỷ euro, với sự đóng góp chủ yếu của các nhà đầu tư cá nhân.

Quan chức phụ trách chính sách tiền tệ của Ủy ban châu Âu Olli Rehn, cho biết, trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ mới của Italy cần thực hiện các biện pháp cắt giảm thâm hụt mạnh mẽ hơn nữa để cân bằng ngân sách vào năm 2013. Hiện lãi suất đi vay của chính phủ Italy tăng lên mức cao kỷ lục, làm dấy lên lo ngại nước này có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của khủng hoảng nợ công. Ông Olli Rehn nói: “Đối với Italy, do tăng trưởng kinh tế chậm hơn dự đoán, nên Chính phủ cần tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thâm hụt ngân sách để đạt mục tiêu điều chỉnh và cân bằng ngân sách vào năm 2013”.

Về vấn đề tăng quy mô Quỹ ổn định tài chính châu Âu, Bộ trưởng các nước nhất trí mở rộng quy mô quỹ này theo hướng linh hoạt, kết hợp kế hoạch bảo đảm và chương trình đầu tư chung. Việc mở rộng quỹ nhằm thu hút vốn từ các nhà đầu tư nhà nước và tư nhân để có đủ nguồn tài chính mua trái phiếu Chính phủ của các nước châu Âu đang khủng hoảng.

Chủ tịch Quỹ ổn định tài chính, ông Klaus Regling cho biết: “Chúng ta chỉ có thể huy động các nguồn lực khi cần hỗ trợ một thành viên và khi chúng ta cần sử dụng các công cụ mới để ngăn chặn khủng hoảng. Chúng ta sẽ tăng quỹ này lên bao nhiêu tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể”.

Bộ trưởng Tài chính các nước cũng nhất trí sẽ tăng cường nguồn lực của IMF nhằm giúp châu Âu ứng phó với khủng hoảng.

Chủ tịch Bộ trưởng tài chính Eurozone J. Juncker cho biết: “Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp tăng nguồn lực của IMF nhằm đáp ứng sự phát triển của thị trường và lợi ích của các nhà đầu tư, thông qua các khoản vay song phương như đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua. IMF sẽ phối hợp với quỹ ổn định tài chính châu Âu trong việc ngăn chặn khủng hoảng nợ công”. 

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính các nước Eurozone thể hiện quyết tâm duy trì đồng euro, theo đó nhất trí sử dụng đồng tiền này trong các kế hoạch nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ tài chính cho các nền kinh tế lớn trong khu vực như Tây Ban Nha và Italy. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, một giải pháp tối hậu đối với Eurozone là các nước cần thiết lập một cơ quan trung ương có quyền kiểm soát chính sách tài khóa và ngân cách các nước thành viên trong khu vực. Song để thực hiện được điều này không phải là dễ dàng và cần có thời gian./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.