Châu Âu nỗ lực giải quyết khủng hoảng
Thủ tướng Hy Lạp, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã có cuộc điện đàm bàn các biện pháp ngăn chặn sự lan rộng của khủng hoảng.
- Châu Âu đang trong tình trạng nguy hiểm do nợ công
- IMF kêu gọi giải quyết nhanh căng thẳng tài chính toàn cầu
Cuộc khủng hoảng nợ châu Âu tiếp tục trở thành tâm điểm của nền kinh tế thế giới. Không chỉ người châu Âu, mà hầu như tất cả các nền kinh tế trên thế giới đã vào cuộc để tránh cho cuộc khủng hoảng khu vực trở nên tồi tệ hơn, có nguy cơ đẩy nền kinh tế thế giới rơi vào một cơn suy thoái mới.
Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou, Tổng thống Pháp Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 14/9 có cuộc nói chuyện qua điện thoại, bàn các biện pháp ngăn chặn sự lan rộng của khủng hoảng.
Trong thông cáo đưa ra sau cuộc điện đàm, Tổng thống Pháp Sarkozy và Thủ tướng Đức Merkel đều bày tỏ tin tưởng vào khu vực đồng euro (eurozone), cũng như khả năng vượt qua khủng hoảng của Hy Lạp, vốn được xem là “nguồn cơn” cuộc khủng hoảng hiện nay tại khu vực.
Cả 2 nhà lãnh đạo Pháp và Đức đều khẳng định, Hy Lạp luôn là 1 phần của eurozone. Đây không chỉ được xem là câu trả lời mà còn là nỗ lực của 2 nền kinh tế trụ cột châu Âu, nhằm trấn an các thị trường cho rằng Hy Lạp có nguy cơ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và có thể bị trục xuất khỏi eurozone.
Trong khi đó, các chính phủ eurozone tiếp tục thúc đẩy thông qua các sửa đổi ngân sách cần thiết. Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã giành thắng lợi trong 1 cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ngày 14/9 về kế hoạch khắc khổ gây tranh cãi, nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính đang đe dọa eurozone.
![]() |
|
Người dân Hy Lạp biểu tính chống chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ |
Cùng với gánh nặng nợ nần hiện đứng thứ 2 trong khối sử dụng đồng tiền chung euro sau Hy Lạp, Italy là 1 trong những nền kinh tế phát triển ì ạch nhất thế giới và điều này đã khiến cho việc giảm nợ dài hạn của nước này dường như không thể thực hiện được.
Không chỉ châu Âu, các nhà lãnh đạo của thế giới cũng đang tỏ ra hết sức quan ngại về khủng hoảng nợ công của khu vực. Mỹ và Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục các nhà chức trách châu Âu nhanh chóng đi đến biện pháp cụ thể để gỡ rối mớ bòng bong nợ công.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, các nước trong eurozone đang cần tới “chính sách tài khóa phối hợp hiệu quả hơn”. Trong nỗ lực nhằm kêu gọi châu Âu tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ công, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner cho biết sẽ tham dự cuộc họp các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) dự kiến diễn ra ngày 16 - 17/9 tại Ba Lan.
Trong khi đó, phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định, nước này sẵn sàng hỗ trợ châu Âu, nhưng việc châu Âu cần làm trước tiên là chặn đà leo thang của khủng hoảng nợ. Nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới, BRICs (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) cũng đang trong quá trình đàm phán sơ bộ để mua nợ bằng đồng euro, nhằm giúp khu vực giải tỏa khủng hoảng.
Các nỗ lực ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng nợ công lan rộng được tăng cường, sau khi Hãng xếp hạng tín dụng Mỹ Moody’s hạ bậc tín nhiệm của 2 ngân hàng hàng đầu của Pháp, với lý do 2 ngân hàng này nắm giữ 1 lượng lớn trái phiếu Hy Lạp.
Cùng với đó là những nghi ngờ ngày càng tăng của giới đầu tư toàn cầu về khả năng châu Âu có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng nợ. Thị trường tín dụng đang phản ánh khả năng 90% Hy Lạp sẽ rơi vào cảnh vỡ nợ. Phần bù rủi ro đối với lãi suất trái phiếu Italy cũng tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên đấu giá hôm 13/9./.
