Châu Âu phủ nhận tin đồn về hiệu ứng dây truyền
Ngày 26/11, cả Uỷ ban châu Âu, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều lên tiếng phủ nhận tin đồn về việc Bồ Đào Nha có thể trở thành ứng cử viên tiếp theo sau Ireland nhận cứu trợ.
Những lo ngại về hiệu ứng dây chuyền từ Ireland đã trở nên rõ nét hơn sau khi một bài báo của tờ Thời báo Tài chính Đức trích nguồn tin từ Bộ Tài chính nước này cho rằng, Ngân hàng châu Âu và một số nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu gây sức ép buộc Bồ Đào Nha phải chấp nhận một khoản trợ giúp tài chính, qua đó bảo vệ quốc gia láng giềng Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ năm của Liên minh châu Âu.
Phát biểu với báo giới tại thủ đô Paris (Pháp), Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Manuel Barroso khẳng định, phía Bồ Đào Nha đã không yêu cầu một kế hoạch trợ giúp kinh tế và phía Uỷ ban châu Âu cũng không hề gợi ý khoản trợ giúp này.
Ông Barroso cho rằng, sở dĩ có những tin đồn như vậy là do một số nhà lãnh đạo chính trị thay vì đưa ra các quyết định, lại thường xuyên đưa ra những lời bình luận không cần thiết.
Bộ Tài chính Đức cũng kịp thời bác bỏ thông tin rằng, Đức đã gây sức ép với Bồ Đào Nha để quốc gia này xin hỗ trợ tài chính. Về phần mình, Chính phủ Bồ Đào Nha phủ nhận thông tin của tờ báo Đức, cho rằng thông tin của tờ báo này hoàn toàn sai và Bồ Đào Nha không chịu sức ép phải kêu gọi cứu trợ.
Tiếp đó, đến lượt Tây Ban Nha cũng lên tiếng phủ nhận khả năng quốc gia này phải kêu gọi hỗ trợ từ bên ngoài. Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero cho rằng, Tây Ban Nha hoàn toàn không cần sự hỗ trợ tài chính, đồng thời khẳng định Uỷ ban châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu không hề kêu gọi Tây Ban Nha áp dụng các biện pháp tài khoá bổ sung để đạt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách đề ra từ nay tới năm 2013.
Bất chấp những lời trấn an của các nhà lãnh đạo châu Âu, các ngân hàng niêm yết trên các thị trường chứng khoán châu Âu đều mất điểm. Chẳng hạn, tại thị trường chứng khoán Pháp, các ngân hàng đã mất điểm khoảng 10% chỉ trong tuần lễ vừa qua./.