Châu Âu quan ngại về khủ̉ng hoảng nhân đạo ở Gaza

Việc cấm vận của Israel đối với Dải Gaza bị xem là một hình phạt tập thể trái với luật pháp quốc tế.  

Cơ quan phát triển và hỗ trợ nhân đạo Châu Âu ngày 30/11 kêu gọi các tổ chức quốc tế cứu trợ cho người dân Palestine ở Dải Gaza và khu Bờ Tây. Trong năm nay, Cơ quan này đã hỗ trợ Palastine hơn 73 triệu euro, tập trung vào các lĩnh vực: lương thực, dự án việc làm, nước sạch, y tế.

Văn phòng Ủy ban Châu âu  ở Oman cho biết, năm 2009 sẽ tăng cường hỗ trợ Palestine tập trung vào lĩnh vực bảo vệ người dân, hỗ trợ phát triển tâm lý xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Cùng ngày, một quan chức Palestine cho biết, nhà máy điện Gaza đã ngừng hoạt động hoàn toàn vì thiếu nhiên liệu. Phó Giám đốc nhà máy điện Gaza Kanaan Ebeid nhấn mạnh, không chỉ thiếu nhiên liệu, nhiều thiết bị của nhà máy này đã bị hư hỏng nặng do thường xuyên bị ngừng hoạt động.

Trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề (Ảnh UNorg)

Trong khi đó Israel nói rằng, việc đóng các cửa khẩu vào Gaza nhằm trả đủa các vụ bắn tên lửa từ Gaza vào miền Nam Israel./.

Trong ngày 30/11, Ngoại Mỹ Condoleeza Rice đã có cuộc điện đà̀m với Tổng thống Palestine Abbas thảo luận về nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.

Ngoại trưởng Mỹ Rice khẳng định chính quyền Mỹ mong muốn chuyển vấn đề này cho chính quyền mới để tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm xây dựng một nhà nước Palestine độc lập.

Bà Condoleeza Rice đã có 8 chuyến thăm khu vực Trung Đông trong vòng 1 năm qua và nhiều cuộc gặp giữa các quan chức Israel và Palestine đã diễn ra. Tuy nhiên, cam kết đạt được thoả thuận hòa bình giữa Israel và Palestine đưa ra tại Hội nghị Annapolis (Mỹ) tháng 11/2007 vẫn không có một tiến triển nào../.                                                                                       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.